VN lần đầu tái tạo thành công động mạch chủ từ màng tim

Google News

(Kiến Thức) - Bệnh viện E lần đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật tái tạo van động mạch chủ từ màng tim cho bệnh nhân 35 tuổi.

 

Theo PGS -TS Lê Ngọc Thành-Giám đốc Bệnh viện E, Hà Nội cho biết:" Bệnh nhân Bùi Văn Nhiền ở Hòa Bình, là người đầu tiên ở Việt Nam, được phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ bằng màng tim tự thân. Bệnh viện E đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Nhiền vào năm 2013. Suốt 4 năm qua, Bệnh viện E vẫn tiến hành theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân này.
Kết quả ghi nhận sau 4 năm theo dõi, sức khỏe tim của nam bệnh nhân này rất ổn định, van tim được tái tạo hoạt động tốt".
VN lan dau tai tao thanh cong dong mach chu tu mang tim
 Bác sĩ đang khám lại cho bệnh nhân mổ tim. Ảnh: Bệnh viện E
Đây là kỹ thuật mổ tim mới được chuyển giao từ Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Đại học Toho Tokyo, Nhật Bản cho Việt Nam. Kỹ thuật này được các bác sĩ Bệnh viện E lần đầu tiên ứng dụng thành công. 
Van tim mới được tái tạo bằng kỹ thuật này có tuổi thọ bền vững hơn so với van tim nhân tạo nhiều lần, van tim mới sẽ thích ứng với cơ thể nhanh hơn, hoạt động tốt. Nguy cơ biến chứng, nhiễm trùng và nguy cơ đào thải đều được giảm xuống mức thấp nhất.
Ngoài ra, người bệnh còn tiết kiệm được một khoản chi phí lớn so với việc mua và thay van tim nhân tạo như trước đây.
Được biết, sau thành công của ca mổ này, tháng 6 tới đây, Bệnh viên E sẽ có 3 bệnh nhân là N.V.L, 71 tuổi, ở Hà Nội bị hẹp hở van động mạch chủ, bệnh nhân N.C.T, 67 tuổi, ở Bắc Giang bị hở van động mạch chủ nặng, tim giãn và bệnh nhân N.V.S 63 tuổi, ở Hà Nội bị hẹp khít van động mạch chủ tiếp tục được phẫu thuật tim bằng phương pháp này.
Thu Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)