Việt Nam nhận hai tàu tên lửa trong tháng 9/2016

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm hai tàu tên lửa Molniya từ nhà máy đóng tàu Ba Son trong tháng 9/2016. 

Mời độc giả xem clip tàu tên lửa Molniya bắn đạn thật:
Thông tin này được lãnh đạo nhà máy Ba Son đưa ra trong một bài trả lời phỏng vấn báo QĐND Online.
"…Đây là hai chiếc tàu cuối cùng trong hợp đồng đóng mới 6 tàu tên lửa theo mẫu thiết kế 12418 (tàu M) giữa Tổng công ty Ba Son với Quân chủng Hải quân. Dự kiến, chúng tôi sẽ bàn giao cặp tàu M này cho Quân chủng Hải quân vào tháng 9/2016. Như vậy, chúng tôi đã vượt mức kế hoạch về thời gian bàn giao theo dự kiến là 8 tháng, điều này sẽ giúp tiết kiệm được nhiều tỷ đồng cho mỗi sản phẩm...”, Đại tá Đại tá Nguyễn Mạnh Lân, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Ba Son cho biết khi đưa phóng viên đi thăm hai chiếc tàu tên lửa Molniya cuối cùng đang đóng cho HQND Việt Nam.
Viet Nam nhan hai tau ten lua trong thang 9/2016
 Tàu tên lửa Molniya do nhà máy Ba Son chế tạo.
Tàu tên lửa Molniya Project 12418 do công ty Vympel (Nga) thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại tàu chiến, tàu vận tải, cũng như tàu đổ bộ của đối phương. Năm 2003, Việt Nam đã mua hai tàu từ Nga và hiện chúng nằm trong biên chế Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân. Sau đó, chúng ta đã mua giấy phép sản xuất để chế tạo loạt 6 tàu trong nước.
Trong số 6 tàu này, nhà máy Ba Son đã chuyển giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam hai tàu chiến Molniya đầu tiên, mang phiên hiệu HQ-377 và HQ-378 vào ngày 28/6/2014. Hai chiếc thứ 3-4 mang phiên hiệu 379 và 380 được bàn giao vào ngày 2/6/2015. Dự kiến, hai chiếc còn lại M5, M6 có lẽ sẽ mang phiên hiệu 381-382 sẽ bàn giao vào tháng 9/2016.
Hiện chưa rõ, sau loạt 6 tàu này, Việt Nam có đóng tiếp hay không. Tuy nhiên theo các nguồn tin từ Nga, nếu tiếp tục chế tạo Việt Nam sẽ tính toán tới việc thay thế hệ thống vũ khí chống hạm Uran-E bằng loại mạnh hơn, như Yakhont hay BrahMos hay Kalibr.
Tàu tên lửa Molniya có lượng giãn nước toàn tải 510 tấn, dài 56,9m, rộng 10,20m, mới nước (toàn tải) 2,5m. Thủy thủ đoàn vận hành tàu khoảng 40 người.
Tuy tàu chỉ có kích cỡ nhỏ, nhưng hỏa lực con tàu đủ sức đánh chìm những chiến hạm lớn hơn nó gấp nhiều lần. Cụ thể, Molniya được trang bị hệ thống tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 Uran-E (tầm bắn 130km, trên lý thuyết có thể diệt tàu 5.000 tấn) với 16 đạn tên lửa được bố trí ở 4 bệ phóng hai bên sườn tàu.
Hoàng Lê

Bình luận(1)

Minh Hiền

Nguyen Thang

Nên trang bị nhiều hơn, các loại tàu to hơn và hiện đại hơn. Ủng hộ VN !