Việt Nam muốn mua tàu tuần tra Project 12150 Nga?

Google News

(Kiến Thức) - Một số nước ở Đông Nam Á gồm có Việt Nam được cho đang muốn mua tàu tuần tra Project 12150 Mangust của Nga.

Thông tin này vừa được hãng thông tấn TASS ngày 1/7 dẫn lời ông Igor Sevastyanov, Phó Tổng giám đốc Rosoboronexport Nga cho biết tại Triển lãmPhòng thủ biển quốc tế (IMDS) 2015.
“Chúng tôi đang đàm phán về việc xuất khẩu tàu tuần tra Project 12150 Mangust theo yêu cầu của các nước ở Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Nam Á”, ông Igor Sevastyanov nói với TASS.
Viet Nam muon mua tau tuan tra Project 12150 Nga?
Tàu tuần tra cao tốc Project 12150 đạt tốc độ tối đa hơn 90 km/h.
Trước đó vào giữa tháng 3/2015, ông Oleg Belkov, Tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu Vympel, cũng tiết lộ việc xuất khẩu tàu tuần tra Project 12150 Mangust có thể bắt đầu trong năm nay. Theo vị tổng giám đốc này thì nhà máy đang tiến hành các hoạt động đàm phán với các đối tác là Việt Nam, Ấn Độ, Brazil và cả một thị trường tiềm năng ở châu Phi.
Theo ước tính, số lượng tàu tuần tra Mangust mà các nước cần mua từ Vympel có thể lên tới 50 chiếc. Điều đó sẽ không loại trừ khả năng nhà máy tiến hành thiết lập việc hợp tác sản xuất Mangust.
Viet Nam muon mua tau tuan tra Project 12150 Nga?-Hinh-2
Việt Nam và nhiều nước khác được cho đang muốn sở hữu Mangust.
Trang Vympel-rybinsk.ru cho biết, tàu tuần tra cao tốc Project 12150 có các thông số chính như tải trọng 27,2 tấn, dài 19,45 mét, rộng 4,40 mét, có tốc độ tối đa 50 knots (92,6 km/h), tốc độ hành trình 36 knots (66,67 km/h), phạm vi hoạt động 410 dặm (659,83 km), mang theo thủy thủ đoàn 3-6 người và có thể hoạt động liên tục trên biển trong 2 ngày.
Trên tàu trang bị vũ khí chính là loại súng máy cỡ 14.5 mm. Mangust có thể thực hiện đa nhiệm vụ như bảo vệ an toàn biên giới biển, giám sát các tàu thuyền hoạt động, thực thi pháp luật biển và bảo vệ các tàu cá.
Văn Biên

Bình luận(0)