Ukraine lấy bộ phận tiêm kích MiG-21 từ Nga làm gì?

Google News

(Kiến Thức) - Các nhân viên hải quan Nga đã tịch thu các bộ phận tiêm kích MiG-21 chuyển lậu sang Ukraine trên chuyến tàu từ Moscow-Odessa.

Trong thông báo, Cục Hải quan Trung ương Liên bang Nga xác nhận vụ tịch thu các bộ phận tiêm kích MiG-21 chuyển lậu sang Ukraine.
Ukraine lay bo phan tiem kich MiG-21 tu Nga lam gi?
Tiêm kích MiG-21.
"Một nhân viên làm việc trên tàu đã kê khai hải quan rằng, các bộ phận đó là thuộc máy kéo. Nhân viên này nói rằng, anh ta đã nhận yêu cầu vận chuyển số bộ phận đó tới Ukraine từ một người bí mật".
Hiện chưa rõ các bộ phận máy bay MiG-21 được chuyển sang Ukraine làm gì, vì đã từ lâu Không quân Ukraine cho nghỉ hưu toàn bộ số tiêm kích MiG-21.
MiG-21 là tiêm kích huyền thoại do Liên Xô chế tạo từ những năm 1950 cho tới tận cuối những năm 1980. Tới thời điểm hiện tại, vẫn còn hàng chục quốc gia sử dụng MiG-21. Nó có thể đạt tốc độ gấp hơn hai lần vận tốc âm thanh, mang được 4-6 tên lửa không đối không tầm ngắn.
Thiết Giáp (theo Sputnik)

Bình luận(0)