Trung Quốc đóng thêm 4 tàu ngầm hạt nhân?

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc đang tăng cường khả năng tấn công hạt nhân với việc đóng thêm tàu ngầm chiến lược Type 096 lớp Đường.

Tạp chí Quân sự Độc lập cho rằng, Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2013 đã tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến việc xây dựng quân đội nước này. Trong đó, Trung Quốc công bố việc triển khai lực lượng lục quân cũng như quá trình phát triển và nhiệm vụ chính của Quân đoàn Pháo binh số 2 – lực lượng tên lửa chiến lược của Trung cũng được giới thiệu ngắn gọn.

Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc không đề cập đến chi tiêu quân đội nước này trong năm nay. Tuy nhiên, tới ngày 5/3, khoản chi ngân sách quốc phòng của nước này được công bố lên tới 115,7 tỷ USD.
Mô hình tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 096 lớp Đường.

Trích dẫn từ bản báo cáo của Ủy ban Đánh giá Quan hệ An ninh và Kinh tế Mỹ – Trung thuộc Quốc hội Mỹ, Trung Quốc đang phát triển thế hệ tàu ngầm nguyên tử mang theo tên lửa đạn đạo nhằm thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân.

Hải quân Trung Quốc đưa hai tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo Type 094 lớp Tấn vào sử dụng từ năm 2004. Gần đây, Trung Quốc đang tiếp tục phát triển thêm 4 tàu ngầm mới Type 096 lớp Đường.

Trong khi, tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc được thiết kế có khả năng mang theo 12 tên lửa đạn đạo JL-2 , thì thế hệ tàu ngầm Type 096 lại có khả năng mang từ 16-24 tên lửa loại này.

Tên lửa đạn đạo JL-2 có khả năng tấn công tới các mục tiêu nằm trong khoảng cách từ 7.000-13.000 km. Tạp chí Quân sự Độc lập nhận định rằng, Nga và Ấn Độ cũng đã bắt đầu tăng cường khả năng tấn công hạt nhân nhằm tạo thế đối trọng với Trung Quốc.

Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Washington (Mỹ) công bố, Trung Quốc hiện sở hữu 240 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm công bố ước tính con số đó chỉ dừng lại ở 200.

TIN LIÊN QUAN
Nhật Anh

Bình luận(0)