Trung Quốc chào bán tên lửa “rồng bay 50” tới châu Phi

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc lần đầu giới thiệu tên lửa phòng không tầm trung Sky Dragon 50 ở triển lãm AAD 2014 ở Nam Phi.

Tổng công ty Công nghiệp Quốc phòng phương Bắc (NORINCO) lần đầu giới thiệu biến thể cải tiến của hệ thống phòng không tầm trung Sky Dragon 50 (rồng bay) ở Triển lãm quốc phòng châu Phi (AAD 2014), đang tổ chức ở Pretoria từ 17-21/9.
Nguyên mẫu Sky Dragon được giới thiệu tại triển lãm quân sự Eurosatory 2012 với hệ thống radar cơ động IBIS-150 (hoặc là IBIS150) hỗ trợ xe phóng, mỗi xe mang 4 tên lửa. Ở thời điểm đó, NORINCO nói rằng hệ thống đang đi đến giai đoạn phát triển cuối cùng.
Bệ phóng tự hành hệ thống Sky Dragon 50.
Hai năm sau, NORINCO tiếp thị hệ thống với radar IBIS-200, được miêu tả là hệ thống radar tầm trung/độ cao lớn với khả năng “sống sót cao” và “kháng nhiễu tốt”.
“Radar IBIS-200 được thiết kế để đối phó với tất cả các loại máy bay cánh bằng, trực thăng tấn công, UAV, tên lửa không đối đất, tên lửa hành trình không đối đất xâm nhập từ độ cao trung binh, thấp hoặc cực thấp”, tài liệu tiếp thị của NORINCO cho biết.
Radar có tầm hoạt động 250km nếu ở chế độ cảnh báo sớm – mạnh hơn so với IBIS-150 chỉ có thể quét ở tầm 130km – và 150km ở chế độ chỉ thị mục tiêu.
Nó có khả năng bám bắt mục tiêu ở cự ly 3-50km và độ cao từ 30m tới 10.000m, Sky Dragon 50 có thể “đánh chặn hiệu quả mục tiêu bay tầm cao, tầm trung, tầm thấp và cực thấp”, NORINCO cho biết.
 Radar IBIS-200.
NORINCO còn mạnh miệng tuyên bố rằng, một khẩu đội Sky Dragon 50 có thể tham chiến đồng thời với 12 mục tiêu và có khả năng bắn – quên để giảm gánh nặng cho hệ thống phát hiện mặt đất.
Hệ thống tên lửa phòng không sử dụng biện pháp điều khiển kết hợp gồm: hệ thống định vị quán tính, hiệu chỉnh vô tuyến và radar dẫn đường bán chủ động. Tên lửa là bản mở rộng và cấu hình lại từ tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn SD-10. Nó có thể di chuyển với tốc độ hơn 1.000m/s và cơ động rất cao, với quá tải 38 g.
Cái tên Sky Dragon được thay đổi thành Sky Dragon 50 sau khi NORINCO ra mắt hệ thống phòng không tầm thấp mang tên Sky Dragon 12. Mỗi xe Sky Dragon 12 có thể mang 12 tên lửa và có thể đồng thời bám bắt 4 mục tiêu ở cự ly 2-12km, độ cao từ 15m tới 5.000m.
Bằng Hữu

Bình luận(0)