Trung Quốc chào bán tên lửa chống hạm CM-708UNB tới Việt Nam, ĐNÁ

Google News

(Kiến Thức) -Trung Quốc đã giới thiệu tới các nước Đông Nam Á mẫu tên lửa chống hạm CM-708UNB có tầm phóng tới 300km.

Tạp chí quân sự Jane’s đưa tin từ triển lãm quốc phòng DSA-2016 đang diễn ra tại Malaysia cho hay, các công ty quốc phòng Trung Quốc vừa cho ra mắt hàng loạt mẫu vũ khí mới tại DSA-2016. Trong đó nổi bật nhất là dòng tên lửa chống hạm CM-708UNB có khả năng được triển khai từ các tàu ngầm tấn công chiến lược.
CM-708UNB là mẫu tên lửa chống hạm thế hệ mới do Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC) phát triển, nó có tầm bắn hiệu quả lên tới 290km.
Trước đó tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2014 CASIC cũng đã giới thiệu mẫu tên lửa chống hạm CM-708UNA có thiết kế và khả năng tương tự như CM-708UNB nhưng với tầm bắn chỉ 120km.
Trung Quoc chao ban ten lua chong ham CM-708UNB toi Viet Nam, DNA
 Tên lửa chống hạm CM-708UNA được Trung Quốc giới thiệu tại Chu Hải 2014
Trong khi CM-708UNA nhiều khả năng được phát triển dựa trên mẫu tên lửa chống hạm YJ-82 (C-802), thì CM-708UNB lại được xem là biến thể tầm xa của tên lửa chống hạm YJ-82 hoặc YJ-83 (C-803).
Về cơ bản cả CM-708UNA hay CM-708UNB đều được thiết kế để bắn qua ống phóng ngư lôi của các mẫu tàu ngầm do Trung Quốc thiết kế.
Tuy nhiên thông số kỹ thuật chi tiết của CM-708UNB vẫn chưa được công bố. Còn đối với CM-708UNA nó có chiều dài tầm 5m và nặng 700kg với tốc độ bay tối đa đạt từ Mach 0.8-0.9 và ở pha cuối nó sẽ giảm độ cao xuống còn từ 5m đến 7m trên mặt biển.
CM-708UNA sử dụng hệ thống dẫn đường đa kênh gồm dẫn đường bằng radar và hệ thống định vị bằng vệ tinh, nó có khả năng mang theo một đầu đạn nặng 155kg xuyên phá cực mạnh.
Trung Quoc chao ban ten lua chong ham CM-708UNB toi Viet Nam, DNA-Hinh-2
 Hình ảnh được cho là tàu đổ bộ hạng nhẹ Type 074A của Hải quân Trung Quốc.
Cũng tại DSA-2016, Trung Quốc cũng lần giới thiệu mẫu tàu đổ bộ hạng nhẹ LC63 - biến thể xuất khẩu của lớp Type 074A Yubei, nó có chiều dài 63m với lượng giãn nước tối đa 693 tấn. Thiết kế của mẫu tàu đổ bộ này xuất hiện trên các trang mạng Trung Quốc đã hơn 10 năm nay và theo nhiều nguồn tin Hải quân Trung Quốc đã đưa các nguyên mẫu đầu tiên của Type 074A vào trang bị từ năm 1995.
Một quan chức của Trung Quốc tại DSA-2016 phát biểu cho hay, một số quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh đã sở hữu số lượng đáng kể các tàu đổ bộ hạng nhẹ LC36.
Tàu đổ bộ LC36 có khả năng hoạt động 15 ngày liên tục trên biển với tầm hoạt động hơn 1.800km với tốc độ di chuyển tối đa 18 hải lý/giờ. LC36 có thể mang theo 250 tấn hàng hóa với 3 xe tăng Type 96, 6 xe tăng lội nước Type 63 hoặc 250 lính thủy đánh bộ. Hệ thống vũ khí phòng vệ của nó là hai súng máy phòng không 14.5mm.
Trà Khánh

Bình luận(0)