Trung đoàn Không quân 920 vào mùa huấn luyện

Google News

(Kiến Thức) - Trung đoàn Không quân 920 vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân chủng giao phó năm nay.

Ngày 1/3, Trung đoàn Không quân 920, Trường Sĩ quan Không quân long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017, đồng thời phát động thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân Quyết thắng”. Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Trung doan Khong quan 920 vao mua huan luyen
 Máy bay Yak-152 của trung đoàn 920. Ảnh: Hà Trang
Năm 2016, Trung đoàn đã tập trung bám sát nhiệm vụ, đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào chỉ huy, quản lý điều hành huấn luyện. Kết quả trong năm Trung đoàn tổ chức huấn luyện được 89 ban với 3.973 chuyến đạt 79,9% kế hoạch. Thực hành nhảy dù cho 73 lượt người bảo đảm an toàn.
Trung doan Khong quan 920 vao mua huan luyen-Hinh-2
 Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hà Trang
Trung doan Khong quan 920 vao mua huan luyen-Hinh-3
 Diễu duyệt đội ngũ. Ảnh: Hà Trang
Năm 2017, Trung đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chính quy trong huấn luyện. Duy trì nghiêm nề nếp giảng bình rút kinh nghiệm sau mỗi chuyến bay, ban bay, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện đào tạo học viên phi công, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, năm 2017 Trung đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm giáo dục-đào tạo: “Cơ bản, hệ thống, thống nhất chuyên sâu” và các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện đào tạo. Tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, cập nhật kiến thức mới trên cơ sở sự phát triển trang bị của Quân chủng Phòng không-Không quân, đồng thời chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, phi công có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao. Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các quy định trong huấn luyện, bảo đảm phòng ngừa vững chắc, không để xảy ra uy hiếp mất an toàn bay do chủ quan con người gây nên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hà Trang

>> xem thêm

Bình luận(0)