Tìm máy bay Air Asia, tàu chiến Indonesia hỏng sonar

Google News

(Kiến Thức) - Trong quá trình thực hiện tìm kiếm máy bay Air Asia, tàu chiến Indonesia đã bị hư hại sonar chống ngầm

Tạp chí Jane's dẫn nguồn Hải quân Indonesia (TNI-AL) cho hay, tàu chiến lớp Sigma mang tên Frans Kaisiepo (368) đã bị hư hại mái che sonar (hệ thống định vị thủy âm chống tàu ngầm) trong quá trình thực hiện tìm kiếm máy bay chở khách QZ8501 của hãng Air Asia.
Sự việc xảy ra vào thời điểm tàu chiến Frans Kaisiepo của Hải quân Indonesia đang trên đường tới biển Java để tiếp ứng cho tàu KRI Sultan Hasanuddin (366) vào hôm 4/1. Hải quân Indonesia đang đóng góp một phần lớn trong nỗ lực đa quốc gia trục vớt mảnh vỡ máy bay dân dụng QZ8501 cùng thi thể hành khách sau khi gặp nạn ngày 28/12/2014 trên đường bay từ Surabaya tới Singapore.
Nguồn tin cũng cho IHS Jane's biết là, tàu hộ vệ tên lửa lớp Sigma cỡ 1.700 tấn này bị mắc cạn trong khi đang điều hưởng tại Tây Surabaya. Còn theo Jane's Fighting Ships thì tàu chiến Sigma Frans Kaisiepo được trang bị hệ thống sonar lắp dưới thân tàu do hãng Thales Kingclip sản xuất. Do vậy, việc mắc cạn có thể đã khiến mái vòm che sonar bị hỏng.
Tim may bay Air Asia, tau chien Indonesia hong sonar
 Tàu chiến Sigma KRI Frans Kaiseipo (368).
Quan chức phòng công vụ Hải quân Indonesia cho biết, mái vòm che sonar đã bị hư hỏng, nhưng không ảnh hưởng tới phần chính của hệ thống sonar. "Do đó khả năng tìm kiếm, chống tàu ngầm dưới nước của tàu vẫn hoạt động bình thường", nguồn tin nói.
Hiện tại, tàu chiến lớp Sigma Frans Kaisiepo đã vào ụ nổi ở nhà máy đóng tàu PT PAL Surabaya vào ngày 5/1 để đánh giá thiệt hại và sửa chữa. Hải quân Indonesia không thể cung cấp thông tin bao giờ con tàu sẽ hoạt động trở lại.
Tàu chiến Frans Kaisiepo (368) là chiếc cuối cùng trong loạt 4 tàu lớp Sigma 9113 mà Hải quân Indonesia đặt hàng hãng đóng tàu Damen Hà Lan. Tàu được khởi đóng năm 2006, chính thức biên chế vào tháng 3/2009.
Sigma 9113 có lượng giãn nước 1.700 tấn, dài 90m, rộng 13m, thủy thủ đoàn 80 người. Tàu chiến Sigma của Indonesia được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại như hệ thống quản lý chiến đấu TACTICOS, radar thám sát đa tín hiệu MW08 cùng hỏa lực mạnh mẽ (pháo 76mm, 2 pháo tự động 20mm, tên lửa phòng không Mistral và tên lửa chống tàu Exocet MM40 Block II và ngư lôi 324mm).
Hoàng Lê

Bình luận(0)