Thai nhi tử vong trong bụng mẹ vì bác sĩ ?

Google News

Gia đình sản phụ Bùi Thị Phương Thùy (Nghệ An) yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong thai nhi vì cho rằng do sự tắc trách của các bác sĩ trực.

Theo bác sỹ Phạm Sỹ Hùng - Trưởng khoa Sản, lúc sản phụ Thùy nhập viện đã tiến hành xét nghiệm, siêu âm tim thai thì không có dấu hiệu bất bình thường. Khoảng 21h45 ngày 31/10, người nhà sản phụ Thùy báo lại cho bác sỹ Phan Thanh Sơn khám cho bệnh nhân thì không nghe được tim thai.
Xót xa thai nhi chết lưu trong bụng mẹ
Khoảng 4h30 sáng 31/10, gia đình ông bà Trịnh Đình Thanh, Hồ Thị Vân thấy con dâu là Bùi Thị Phương Thùy có triệu chứng trở dạ nên đưa đến Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Tại đây, sau khi thăm khám, bác sỹ cho biết chị Thùy có huyết áp cao, phù to toàn thân, tiền sản giật nên sản phụ được tiêm một liều thuốc hạ huyết áp và uống hai viên thuốc.
Đến 8h cùng ngày, sau buổi hội chẩn, bác sỹ Phạm Sĩ Hùng - Trưởng khoa Phụ sản được chỉ định theo dõi chuyển dạ của sản phụ Thùy. Theo bệnh án, thời điểm này sản phụ có cơn co thắt nhẹ nhưng tim thai khỏe. Đến 15h, chị Thùy được khám một lần nữa và tim thai vẫn khỏe. Sản phụ Thùy được bác sỹ tiêm một liều thuốc và cho uống 2 viên thuốc.
 
Đến khoảng 22h cùng ngày, gia đình không thấy bác sỹ nào thăm khám cho con dâu nên đến phòng trực nhờ bác sỹ xuống kiểm tra cho con dâu thì không nghe thấy tim thai. Lập tức chị Thùy được chuyển đến phòng siêu âm và các bác sỹ cho biết thai nhi đã tử vong.
Khoảng 23h, sản phụ được truyền một chai thuốc kích thích để sinh tự nhiên nhưng không sinh được. Đến 8h sáng ngày 1/11, bác sỹ Nguyễn Danh Linh - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - trực tiếp tới khám và chỉ định mổ lấy thai lưu là 1 bé trai nặng 3,6kg để giữ tính mạng sản phụ.
Quá đau xót và cho rằng cái chết của thai nhi là do sự tắc trách của các bác sỹ, y tá nên gia đình yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân. Cũng theo ông Thanh, khoảng thời gian từ lượt khám đầu tiên đến đợt khám tiếp theo cách nhau 7 giờ đồng hồ. “Tội nghiệp hắn, lần đầu sinh nở mà gặp chuyện đau lòng rồi. Cháu tui chết oan ức quá” - ông Thanh bức xúc.
Bệnh án được thay đổi nhằm mục đích gì (?)
Theo phản ánh của người nhà sản phụ, sau khi chị Thùy có diễn biến xấu họ đã yêu cầu được sao lưu lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, nhưng có một chi tiết khiến người nhà thấy vô lý là trong bệnh án mới sau khi mổ có ghi thêm một số nội dung. Cụ thể, thời điểm 8h sáng 31/10 là “Huyết áp cao”; vào thời điểm 15h ngày 31/10 là “Bệnh nhân tỉnh táo, phù toàn thân, huyết áp 130/90mg”; trong khi đó thời điềm này được ghi trong bệnh án cũ là “tim thai khỏe” mà không có hai nội dung trên.
Ông Trịnh Xuân Nam - quyền Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính bệnh viện - cho biết, sản phụ Thùy nhập viện khi thai đủ tháng, chuyển dạ nhưng có dấu hiệu của nhiễm độc thai nghén với biểu hiện huyết áp cao. Các bác sỹ đã cho uống thuốc để kiểm soát huyết áp, không để biến chứng sản giật và tiếp tục theo dõi chuyển dạ.
Chiều 31/11, nữ hộ sinh Phạm Thị Hà và Khổng Thị Thúy phụ trách thăm khám sản phụ, tuy nhiên nữ hộ sinh Thúy trực tiếp nghe tim thai, còn người ký tên vào phiếu chăm sóc bệnh nhân lại là nữ hộ sinh Phạm Thị Hà(?).
Nữ hộ sinh Hà lí giải: “Vào 15h ngày 31/10, tôi và chị Khổng Thị Thúy đến khám, nghe tim thai nhưng “quên” ghi vào hồ sơ bệnh án. Sáng 1/11, khi hoàn tất hồ sơ bệnh án tôi mới bổ sung thêm chứ không có dối trá hay không có động lực nào!”.
Bác sỹ Phạm Sỹ Hùng cho biết thêm: “Sáng nay tôi mới biết được việc bổ sung hồ sơ bệnh án. Về nguyên tắc, việc bổ sung như vậy là không hợp lệ và sai. Việc thăm khám cho sản phụ vẫn còn “thưa”.
Hiện sản phụ Bùi Thị Phương Thùy bị sốc nặng, tinh thần hoảng loạn, huyết áp lên xuống thất thường, cơ thể nóng sốt liên tục khi biết tin con trai tử vong, hiện đang được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện.
Giám đốc bệnh viện Nguyễn Danh Linh cho biết, sáng 4/11 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo sự việc lên Sở Y tế, xác định nguyên nhân tử vong của bé trai và xem xét trách nhiệm của kíp trực. Tuy nhiên, chiều qua - 4/11, PLVN liên lạc qua điện thoại với ông Hoàng Văn Hảo – Phó Giám đốc Sở Y tế - thì ông này cho hay vẫn chưa nhận được báo cáo nào từ Bệnh viện và sẽ cho kiểm tra lại thông tin.

Bình luận(0)