Tên lửa đạn đạo RS-26 Nga sắp sản xuất loạt?

Google News

(Kiến Thức) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 có thể được Quân đội Nga biên chế trong năm nay cũng như sản xuất hàng loạt.

Sau thành công lần thử nghiệm vào giữa tháng 3/2015, tên lửa đạn đạo liên lục địa mới RS-26 Nga có thể sớm được sản xuất hàng loạt năm nay. 
“Vào nửa cuối năm 2015, tên lửa RS-26 sẽ được đưa vào phục vụ và bắt đầu được sản xuất một loạt vào cuối năm hoặc đầu năm tới”, một nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết trên TASS ngày 15/4.
Ten lua dan dao RS-26 Nga sap san xuat loat?
 Ảnh minh họa.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh vốn được phát triển dựa trên RS-24 Yars. Loại tên lửa mới này được hy vọng đưa vào tác chiến trong năm 2015.
Trước đó, nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu trưởng của Nga cho hay, Sư đoàn Irkutsk thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sẽ là đơn vị đầu tiên nhận các hệ thống tên lửa đạn đạo cơ động RS-26 để thay thế các hệ thống Topol.
Tuy nhiên những thông tin trên hiện vẫn chưa được xác nhận một cách chính thức.
Văn Biên

>> xem thêm

Bình luận(0)