Tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ sắp bắn tên lửa lần đầu

Google News

(Kiến Thức) - Tàu ngầm hạt nhân do Ấn Độ tự sản xuất sẽ tham gia cuộc thử nghiệm bắn thử tên lửa đầu tiên vào tháng 10 tới.

Các nguồn tin quân sự cấp cao tiết lộ rằng, tàu ngầm hạt nhân do Ấn Độ sản xuất mang tên INS Arihant lần đầu tiên bắn thử tên lửa vào tháng 10 tới này.
Tau ngam hat nhan An Do sap ban ten lua lan dau
Tàu ngầm hạt nhân INS Arihant.
“Vào tháng này, chúng tôi sẽ bắn thử tên lửa Nirbhay từ tàu ngầm chạy bằng hạt nhân INS Arihant”, tờ Press Trust of India đăng tải tiết lộ của các nguồn tin vào tối muộn 11/10.
Nirbhay là một loại tên lửa hành trình với tầm bắn gần 1.000km và có khả năng bay ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện.
Cũng theo những nguồn tin này, Hải quân Ấn Độ sẽ nhận tàu ngầm hạt nhân INS Arihant trong một sự kiện được tổ chức vào tháng 2/2016.
Ấn Độ cũng lên kế hoạch đóng thêm ít nhất hai tàu ngầm lớp Arihant.
Thiết Giáp

Bình luận(0)