Tàu đổ bộ khổng lồ của Pháp thăm cảng Cam Ranh

Google News

(Kiến Thức) - Siêu tàu đổ bộ Tonererre của Hải quân Pháp đã cập cảng Cam Ranh sáng nay, bắt đầu chuyến thăm chính thức hữu nghị Việt Nam.

Ngày 2/5, tàu chỉ huy và đổ bộ đa năng Tonenerre của Hải quân Pháp do Đại tá Laurent Sudrat, Thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng thủy thủ đoàn đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, thăm chính thức hữu nghị Việt Nam trong 4 ngày (từ ngày 2 đến 6/5). Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, Cảng Quốc tế Cam Ranh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở ngoại vụ và một số cơ quan, đơn vị chức năng đã chào mừng và tiếp đón đoàn.
Tau do bo khong lo cua Phap tham cang Cam Ranh
 Tàu đổ bộ Pháp thăm Cam Ranh "sừng sững" trên mặt nước.
Chuyến thăm lần này của tàu hải quân Pháp là hoạt động cụ thể, nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao, Nhà nước, Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua. Qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng hải quân hai nước nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả trong quan hệ Việt Nam - Pháp nói chung và quan hệ quốc phòng song phương nói riêng hiện đang phát triển tốt đẹp.
Theo đó, từ năm 2001, Chính phủ Việt Nam đều tạo điều kiện để các tàu của hải quân Pháp đến thăm xã giao. Đây là lần thứ hai tàu chỉ huy Tonenerres đến thăm Việt Nam. Trước đó vào năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam - Pháp, tàu chỉ huy Tonenerre cùng tàu hộ tống George Lyegues đã thực hiện tốt đẹp chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh.
Được biết, Tonnerre là lớp tàu chỉ huy và đổ bộ đa năng, là một trong số những tàu lớn nhất của Hải quân Cộng hòa Pháp. Tàu cập cảng Quốc tế Cam Ranh mang theo 519 quân nhân, nhà công nghiệp (có 60 sĩ quan, 322 hạ sĩ quan chiến sĩ, 119 sĩ quan học viện Hải quân Pháp, 14 học viên nước ngoài và 4 nhà công nghiệp).
Tau do bo khong lo cua Phap tham cang Cam Ranh-Hinh-2
 Đại diện Việt Nam tặng hoa cho chỉ huy tàu Pháp.
Tàu đổ bộ Pháp thăm Cam Ranh có lượng giãn nước 21.500 tấn, chiều dài 199,75m, rộng 32m, chiều cao tối đa 48m, mớn nước 11m; mang theo 5 máy bay trực thăng (2 chiếc Gazelle SA340, 2 chiếc Alouette III, 1 chiếc Puma SA330), 1 xuồng cao tốc L-CAT và 2 xà lan chở hàng.
Ngoài ra, tàu còn có chức năng như là một bộ chỉ huy trên biển, tàu sân bay trực thăng, tàu bệnh viện và đổ bộ các lực lượng quân đội bằng đường hàng không hoặc từ hướng biển. Tàu cũng có chức năng là tàu chở quân và trang thiết bị khí tài.
Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Vùng 4 Hải quân, Học viện Hải quân. Đồng thời, học viên, thủy thủy đoàn sẽ giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân. Dự kiến sau khi rời cảng Quốc tế Cam Ranh, hai bên sẽ phối hợp luyện tập chung tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hành bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUSE).
Hà Trang

Bình luận(0)