Pháo chống tăng Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ở Djibouti

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng vũ trang Djibouti (FAD) đã trình diễn pháo chống tăng WMA301 do Trung Quốc sản xuất nhân ngày Quốc khánh.

Hôm 27/6, nhân kỉ niệm 38 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Djiouti, FAD đã trình diễn pháo chống tăng WMA301 do Trung Quốc sản xuất.
Phao chong tang Trung Quoc bat ngo xuat hien o Djibouti
FAD diễu hành pháo chống tăng Trung Quốc WMA A301 do Tổng công ty công nghiệp phương Bắc Trung Quốc (NORINCO) sản xuất ngày 27/6.
Pháo tự hành chống tăng WMA301 thiết kế trên cơ sở khung gầm xe bọc thép chở quân WZ551 6x6, trang bị tháp pháo cỡ nòng 105mm với kíp lái 3 người. Nó có hỏa lực tương đương với một xe tăng, nhưng giá cả mềm hơn và dễ dàng để bảo dưỡng. Tuy rằng, giáp bảo vệ của kiểu pháo này rất mỏng.
FAD hiện không sở hữu bất cứ xe tăng nào, nhưng họ có xe bọc thép Ratel-90 và AML-90 có thể được trưng dựng dưới vai trò hỗ trợ hỏa lực.
Cả hai nước là Cameroon và Chad đều triển khai trong các chiến dịch chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Ngoài ra, trong cuộc diễu, duyệt binh mừng Quốc khánh hôm 27/5, FAD còn huy động cả pháo tự hành M109 và xe chống mìn và thiết bị nổ (MRAP) loại Cougar.
Thiết Giáp

>> xem thêm

Bình luận(0)