Nga tính chuyện thay thế tên lửa phòng không Buk

Google News

(Kiến Thức) - Viện nghiên cứu công cụ mang tên Tikhomirov (NIIP) đang phát triển một hệ thống phòng không mới để thay thế tổ hợp tên lửa phòng không Buk.

Trao đổi với phóng viên hôm 12/8, Viện trưởng NIIP (trực thuộc Tổng công ty quốc phòng Almaz-Antey) Yuri Bely đã chia sẻ về dự án phát triển hệ thống tên lửa mới thay thế tổ hợp tên lửa phòng không Buk.
Nga tinh chuyen thay the ten lua phong khong Buk
Tổ hợp tên lửa Buk.
“Almaz-Antey vừa giao (chúng tôi) nhiệm vụ vạch ra các đề án để phát triển hệ thống tên lửa phòng không Buk. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và trình những đề xuất đó lên Bộ Quốc phòng”, ông Bely nói.
“Không chờ quyết định cuối cùng cũng như đón nhận sự hỗ trợ đầy đủ của Tổng công ty (Almaz-Antey), viện chúng tôi vừa mới khởi động dự án để tìm ra những giải pháp kỹ thuật đầy hứa hẹn”, ông Bely nói thêm.
Buk là một dòng các hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, tự hành do Liên Xô và Nga phát triển.
Thiết Giáp

Bình luận(0)