Nga chuyển giao tổ hợp tên lửa S-300VM cho Ai Cập

Google News

(Kiến Thức) - Xuất hiện bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga đã chuyển giao các thành phần tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM cho Ai Cập.

Theo bức ảnh đăng ngày 6/6 trên mạng xã hội vk.com của Nga, các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM đã được tàu vận tải của Nga chuyển tới Ai Cập.
Bức ảnh cho thấy các ống phóng cùng đạn tên lửa 9M82 đang được bốc dỡ khỏi một tàu hàng đang neo đậu tại cảng Alexandria, Ai Cập.
Nga chuyen giao to hop ten lua S-300VM cho Ai Cap
Đạn 9M83 được vận chuyển từ tàu lên cầu cảng ở Ai Cập. Ảnh: Vk.com 
9M82 là một trong hai loại đạn được trang bị cho các hệ thống tên lửa S-300VM, còn một loại nữa là 9M83. Đạn 9M83 được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung, máy bay báo động sớm với cự ly tác chiến đến 100km. Trong khi đạn 9M82 của S-300VM dùng để tấn công các máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật.
Còn có tên gọi khác là Antey-2500, S-300VM là phiên bản xuất khẩu của một hệ thống phòng không được phát triển song song với sản phẩm S-300P bảo vệ Quân đội Liên Xô trước mọi mối đe dọa trên không, bao gồm cả tên lửa đạn đạo.
An Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)