Ngã cây, bé trai ở miền Tây dập tủy sống, liệt 2 tay

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc leo cây trâm hái quả, bé trai 12 tuổi ở miền Tây bị té ngã bất tỉnh. Bác sĩ xác định bé bị dập tủy sống, hư phổi, liệt 2 tay.

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi Lê Ngọc H. (12 tuổi, trú tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) nhập viện trong tình trạng dập tủy sống, chấn thương đốt sống cổ, hư phổi, liệt hai tay vì bị té cây.
 
Theo người nhà bệnh nhi, trước đó, vào buổi trưa, bé H. đã leo cây cùng nhóm bạn hái quả. Không may, cành cây nơi bé trai đứng đã bị gãy, bé H. rơi từ độ cao 6m xuống đất, bất tỉnh. Ngay sau đó, bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và chuyển tiếp lên TP. HCM chữa trị do tình trạng bệnh của bé nặng.
Do tủy sống bị tổn thương dẫn đến bệnh nhi bị liệt hai tay, phổi mất chức năng hô hấp nên phải thở máy. (Ảnh: Vietnamnet). 
Do tủy sống bị tổn thương nên bệnh nhi bị liệt hai tay, phổi mất chức năng hô hấp phải thở máy. Hiện tại, các bác sĩ chưa thể nói trước tiên lượng điều trị cho bé H.

Các BS khuyến cáo, vào dịp nghỉ hè, té ngã do trèo cây, đuối nước khi tắm sông, tắm suối, ong đốt, rắn cắn…là những tai nạn rất nguy hiểm và thường gặp ở trẻ.

Ngoài việc để ý tới trẻ vào những ngày nghỉ hè, phụ huynh cần tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ, tránh những tai nạn không đáng có khi sinh hoạt, vui chơi.
Tâm An

>> xem thêm

Bình luận(0)