Máy bay IL-112 Nga sẽ bay thử vào năm 2016

Google News

(Kiến Thức) - Máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ IL-112 sẽ sớm được bàn giao cho Không quân Nga sử dụng để thay thế An-26.

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời báo cáo của Giám đốc điều hành công ty Ilyushin Nga cho biết, căn cứ vào hợp đồng tương ứng thì máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ IL-112 đầu tiên sẽ được bay thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 1/11/2016.
“Chúng tôi tin rằng, theo hợp đồng đã ký, chiến máy bay đầu tiên sẽ bay thử lần đầu tiên trong 2 năm tới, dự kiến vào ngày 1/11/2016”, Giám đốc điều hành công ty Ilyushin Nga nói.
Máy bay vận tải đa dụng hạng nhẹ Il-112V.
Ông này cho biết thêm, công ty Ilyushin Nga đã đạt được sự nhất trí về điều khoản hợp đồng với Bộ quốc phòng Nga, tính năng thiết kế máy bay phù hợp với yêu cầu của bộ này.
Hiện nay, công ty Ilyushin đang đợi quyết định cuối cùng của Bộ quốc phòng nước này. Ilyushin cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị liên quan và hy vọng sớm ký kết hợp đồng với Bộ quốc phòng Nga.
Theo kế hoạch, việc lắp ráp máy bay Il-112 sẽ được thực hiện tại nhà máy Voronezh ở miền trung nước Nga ngay khi hợp đồng mua 62 chiếc Il-112 được thông qua.
Năm 2003 công ty Ilyushin đã giành được quyền nghiên cứu máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ IL-112 thay thế An-26 trong Không quân Nga. Yêu cầu ban đầu phải được bàn giao cho Bộ quốc phòng Nga vào năm 2006, nhưng dự án bị hoãn lại, đến năm 2010 thì cắt hỗ trợ tài chính cho dự án này.
Năm 2013, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Yury Borisov quyết định tái khởi động dự án này và yêu cầu bàn giao máy bay IL-112 vào năm 2017.
Máy bay IL-112 có tải trọng cất cánh là 20 tấn, khoảng cách bay tối đa 6000km, tốc độ bay tối đa 550 – 580km/giờ. Một trong những đặc điểm chủ yếu của máy bay này là có thể cất hạ cánh trên đường băng nhỏ bằng đất hoặc bê tông.
Bằng Hữu

Bình luận(0)