Máy bay Hải quân Trung Quốc rơi, hai phi công tử nạn

Google News

(Kiến Thức) - Máy bay Trung Quốc rơi ở đông bắc tỉnh Liêu Ninh từ hôm 13/5 nhưng tới nay mới được tiết lộ, vụ việc khiến hai phi công hải quân thiệt mạng.

Theo CNTV ngày 26/5 cho biết, chiếc máy bay hải quân đã gặp nạn vào ngày 13/5 tại phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Nguồn tin cho biết, hai phi công đã phát hiện ra động cơ máy bay bị cháy chỉ sau ít giây cất cánh. Cả hai đã cố lái chiếc máy bay ra xa khỏi các ngôi làng, khu dân cư, bệnh viện và thương mại tới một khu rừng.
Tuy nhiên, thời gian phát hiện động cơ cháy và khi máy bay bị rơi chỉ có đúng 17 giây. Hơn nữa chiếc máy bay lại đang ở độ cao quá thấp khi mà hai phi công nhảy dù ra ngoài. Chính vì thế cả hai đã bị tử nạn.
May bay Hai quan Trung Quoc roi, hai phi cong tu nan
Hình ảnh một số học viên không quân hải quân Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến bay huấn luyện vào giữa tháng 5/2015. 
Theo thông báo từ Hải quân Trung Quốc, hai phi công trên máy bay là Jiang Tao, 27 tuổi, người hướng dẫn bay, và Lu Pengfei, 22 tuổi, học viên bay. Cả hai đều đến từ Trường bay Hải quân Quân đội giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Tuy nhiên, nguồn tin trên không tiết lộ cụ thể đó là loại máy bay nào. Song theo một số cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, đó chính là loại máy bay huấn luyện Nanchang CJ-6.
CJ-6 là thiết kế máy bay huấn luyện sao chép mẫu Yak-18 của Liên Xô, nhưng có một số sự cải tiến nhất định.
Máy bay huấn luyện CJ-6 trang bị động cơ cánh quạt HS6A công suất 285 mã lực cho tốc độ tối đa 300km/h, tầm bay 700km. Ngoài huấn luyện phi công, CJ-6 còn mang được vũ khí như súng máy, bom hoặc rocket.
Văn Biên

Bình luận(0)