Lục quân Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác

Google News

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã tiếp đoàn Tư lệnh Lục quân Ấn Độ do Đại tướng Đ.Xinh (Dalbir Singh) làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm nước ta.

Chiều 17/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn Tư lệnh Lục quân Ấn Độ do Đại tướng Đ.Xinh (Dalbir Singh) làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại nước ta.
 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Đ.Xinh.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, trong thời gian qua, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đã phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt, nhất là từ khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương năm 2009. Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng lục quân hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.
Đại tướng Đ.Xinh thông báo với Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ kết quả cuộc làm việc trước đó của đoàn với Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Tư lệnh Lục quân Ấn Độ bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển hơn nữa trong thời gian tới, sao cho tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.
 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp Đại tướng Đ.Xinh.
Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị hai bên chủ động sớm hiện thực hóa các thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu.
Trước đó, cùng ngày, Đại tướng Đ.Xinh đã có cuộc hội đàm với Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh. Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác giữa lực lượng lục quân hai nước trong thời gian qua cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Đại tướng Đ.Xinh và Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh nhất trí lực lượng Lục quân Ấn Độ và Việt Nam cần chú trọng đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, giáo dục-đào tạo, chia sẻ thông tin, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Theo Hoàng Vũ/QĐND

Bình luận(0)