Lo ngại TQ biến tàu chiến Type 053H2G thành tàu hải cảnh

Google News

(Kiến Thức) - Các bức ảnh rò rỉ trên mạng cho thấy, Trung Quốc dường như đang cải tiến hai tàu hộ vệ Type 053H2G thành tàu hải cảnh.

Mấy ngày gần đây, các trang mạng quân sự rò rỉ những bức ảnh ghi lại hai tàu hộ vệ Type 053H2G neo đậu tại một xưởng đóng tàu hải quân ở Pudong, Thượng Hải.
Lo ngai TQ bien tau chien Type 053H2G thanh tau hai canh
Hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Vệ I Type 053H2G đang neo đậu ở xưởng đóng tàu tại Pudong, Thượng Hải đã được cải tiến thành tàu hải cảnh?
Đặc biệt, một trong hai tàu hộ vệ tên lửa Type 053H2G (hay còn gọi là Giang Vệ I) được cho là đã gần như được tháo dỡ toàn bộ vũ khí. Thân con tàu này cũng đã được sơn màu trắng. Các công việc cải tiến trên con tàu thứ hai cũng đang được thực hiện nhưng với một tốc độ chậm hơn.
Theo tạp chí Jane's, bốn tàu chiến Giang Vệ I Type 053H2G đã được đóng và đưa vào phục vụ trong khoảng thời gian 1991 và 1994. Với chiều dài 12 m và chiều rộng 12m, các tàu hộ vệ này có lượng giãn nước 2.300 tấn và hai trục được điều khiển bởi hai động cơ chạy bằng diesel.
Công nhân đã tháo bỏ bệ phóng tên lửa diệt hạm YJ-83, bệ phóng tên lửa đất đối không HQ-61, tháp pháo nòng kép 100mm cùng hai bệ pháo 37mm trên con tàu đó. Tuy nhiên, hai bệ pháo 37mm ở đẳng trước vẫn còn nguyên.
Thiết Giáp

Bình luận(0)