Lộ ảnh tên lửa diệt hạm mới YJ-100 Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Loại tên lửa treo dưới cánh máy bay ném bom chiến lược H-6 được cho chính là hình hài của tên lửa chống tàu thế hệ mới nhất Trung Quốc YJ-100. 

Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải hình ảnh máy bay ném bom chiến lược H-6 (có thể là biến thể của hải quân H-6M) mang trên nó 2 quả tên lửa lạ được treo dưới cánh máy bay. Tờ báo này cho rằng đó có thể chính là mẫu tên lửa hành trình chống tàu tầm xa thế hệ mới YJ-100.
Loại tên lửa được cho là YJ-100 treo dưới cánh chiếc H-6.
YJ-100 được thiết kế dựa trên tên lửa hành trình chiến lược CJ-10, đạt tầm phóng khoảng 550-650km, sức công phá của nó được cho là đủ khả năng đánh chìm chiến hạm cỡ 10.000 tấn. Ngoài ra, không có thông tin về kích thước, tốc độ hành trình, hệ thống dẫn đường của loại tên lửa mới này.
Việc mẫu tên lửa được cho là YJ-100 xuất hiện trên oanh tạc cơ chiến lược H-6 có thể là nhằm thử nghiệm.
Máy bay ném bom chiến lược H-6 do Trung Quốc chế tạo dựa trên máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô. Ban đầu nó chủ yếu được dùng cho các chiến dịch oanh tạc trên bộ, nhưng sau đó Trung Quốc tự cải tiến để H-6 tác chiến trên biển với khả năng mang tên lửa hành trình.
Nhiều khả năng H-6 mang được 2-4 YJ-100.
Biến thể hải quân H-6D/M của Trung Quốc có thể trang bị tên lửa hành trình chống tàu phóng từ trên không C-602 (đạt tầm phóng tới 400km, lắp đầu nổ nặng 300kg, tốc độ cận âm); C-301 (tầm phóng 130-180km, lắp đầu nổ nặng 500kg, tốc độ hành trình siêu âm Mach 2,5); C-101 (tầm phóng 45km, lắp đầu nổ 300kg, tốc độ hành trình siêu âm Mach 1,7-2).
Hoàng Lê

Bình luận(0)