Jane's: Sau T-90S, Việt Nam sẽ mua S-400 và MiG-35

Google News

(Kiến Thức) - Tạp chí Jane's cho rằng, sau thương vụ 64 xe tăng T-90S/SK, Việt Nam có thể sẽ mua từ Nga 4 tiểu đoàn tên lửa S-400 Triumf và tiêm kích MiG-35. 

Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly trong một bài viết mới đây về tình hình quốc phòng Việt Nam nhận định rằng, sau hợp đồng mua 64 xe tăng T-90S và T-90SK, Việt Nam có khả năng sẽ mua từ Nga 4 tiểu đoàn tên lửa S-400 Triumf để tăng cường khả năng phòng không. Bên cạnh đó, Hà Nội có thể sẽ nhập khẩu cả dòng tiêm kích MiG-35 thay thế cho các máy bay MiG-21 đã nghỉ hưu.
Jane's: Sau T-90S, Viet Nam se mua S-400 va MiG-35
 Tên lửa S-400. Nguồn ảnh: RT
Số lượng MiG-35 mà KQND Việt Nam mong muốn thì Jane's cho rằng hiện không thể xác định.
Cũng theo Jane's, giá trị hợp đồng T-90S/SK giữa Việt Nam - Nga tuy không được tiết lộ nhưng có thể rơi vào khoảng 250 triệu USD. Đây được coi là đơn hàng xe tăng đầu tiên của QĐND Việt Nam kể từ năm 1990 tới nay. Thương vụ được cho là được tài trợ từ nguồn quỹ tín dụng do Moscow cung cấp.
S-400 Triumf là hệ thống phòng không tầm siêu xa được phát triển dựa trên S-300. Cấu hình và thiết kế của S-400 rất giống với S-300 nhưng được áp dụng các công nghệ hiện đại hơn, giúp nâng cao hiệu suất tác chiến.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 có thể bắn nhiều loại đạn tên lửa khác nhau, đạn 40N6, tầm bắn tới 400 km, đạn 48N6 tầm bắn 200-250 km tùy phiên bản, đạn 9M96, tầm bắn 40-120 km. Việc sử dụng nhiều loại đạn với tầm bắn khác nhau cho phép hệ thống đối phó hiệu quả với nhiều chủng loại mục tiêu khác nhau.
An Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)