Được trang bị động cơ mới, Su-57 Nga chính thức "lột xác"

Google News

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn TASS hôm nay (6/12), đưa tin Nga đã thử nghiệm thành công động cơ tiên tiến cho Su-57 - chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên của nước này.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57, trước đây còn gọi là T-50, đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Viện nghiên cứu bay Gromov ở vùng Zhukovsky, cách thủ đô Moscow 40km về phía Đông Nam.
 
Được biết, Tập đoàn Sukhoi từ năm 2010 đã tiến hành thử nghiệm 9 mẫu động cơ mới cho Su-57.
Trang web Flight có trụ sở tại Anh chuyên cung cấp những thông tin hàng không và không gian vũ trụ, dẫn lời các quan chức chính phủ Nga cho biết, động cơ mới của Su-57 có lực mạnh hơn và tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả. Động cơ mới cũng nhẹ hơn song vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
Trong giai đoạn 2, động cơ tiên tiến của Su-57 sẽ được đưa vào sản xuất trong năm nay. Thế hệ chiến đấu cơ tàng hình mới này sẽ được sản xuất đại trà và phân phối trong năm 2018.
Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết, việc thử nghiệm thành công động cơ tiên tiến của Su-57 sẽ mở thêm tiềm năng cho nghành công nghiệp máy bay Nga./.
Theo Hoàng Lê/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)