Brazil ngậm ngùi cho về hưu tàu sân bay 54 năm tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Tàu sân bay Sao Paulo 54 năm tuổi của Hải quân Brazil đã chính thức nghỉ hưu vào ngày 15/2/2017.

Tàu sân bay Sao Paulo của Brazil có số thân A12 được nước này mua từ Pháp hồi năm 2000 đã được chính thức cho về hưu vào ngày hôm qua, 15/2/2017.
Phía Brazil đã từng có dự định hợp tác với Pháp để hiện đại hóa con tàu này tuy nhiên cuối cùng lại quyết định loại biên chiếc Sao Paulo do "chi phí hiện đại hóa vượt quá khả năng đang ứng của Hải quân Brazil".
Brazil ngam ngui cho ve huu tau san bay 54 nam tuoi
 Tàu sân bay Sao Paulo của Hải quân Brazil. Ảnh: Wikipedia.
Được biết kế hoạch hiện đại hóa chiếc Sao Paulo dự kiến sẽ tốn khoảng 324 triệu USD trong đó bao gồm việc thay thế hoàn toàn hệ thống động cơ của tàu, hệ thống điện, máy phóng máy bay và cả hệ thống phòng thủ chiến đấu trên tàu.
Mặc dù mới chỉ đưa vào hoạt động trong Hải quân Brazil từ năm 2000 và bây giờ ra khỏi biên chế là quá sớm. Tuy nhiên, xem xét sâu lịch sử tàu sân bay Sao Paulo thì đúng là nó cần được nghỉ ngơi vĩnh viễn.
Sao Paulo vốn là tàu sân bay cũ của Pháp được đóng từ năm 1960, chính thức trang bị năm 1963 với phiên hiệu R99. Năm 2000 nó bị loại biên chế và cùng năm đó được bán cho Brazil.
Tàu có độ giãn nước 24 nghìn tấn, tối đa 33 nghìn tấn, dài 265 mét, sử dụng động cơ hơi nước với vận tốc tối đa 59 km/h, thủ thủ đoàn 1338 người. Tàu có khả năng mang theo 39 máy bay tổng cộng với 22 máy bay phản lực và 17 máy bay trực thăng các loại.
Tuấn Anh (theo Navy)

>> xem thêm

Bình luận(0)