Thiếu phi cơ, Philippines níu kéo máy bay "bà già" OV-10

Google News

(Kiến Thức) - Trước tình trạng thiếu hụt trang bị, Không quân Philippines buộc phải kéo dài thời gian hoạt động của phi đội máy bay trinh sát OV-10 của nước này.

Hãng thông tấn PNA của Philippines đưa tin cho hay, Không quân Philippines sẽ chi ít nhất 356.000 USD để mua mới các phụ tùng thay thế cần thiết nhằm tái đưa vào hoạt động trở lại hai máy bay trinh sát OV-10 "Bronco" của nước này.
Những chiếc OV-10 của Không quân Philippines được nâng cấp trong đợt này sẽ bao gồm hai chiếc mang số hiệu 636 và 402. Được biết hiện tại phi đội OV-10 của Philippines chỉ còn khoảng 6-8 chiếc và đa số chúng đều được đưa vào trang bị từ đầu những năm 1990.
Thieu phi co, Philippines niu keo may bay
 Dù có được nâng cấp nhưng phi đội OV-10 của Philippines vẫn bị đánh giá lạc hậu và hoạt động kém hiệu quả.
Trông một buổi họp báo vào hôm 21/10, đại diện Bộ Quốc phòng Philippines cho biết nước này sẽ chính thức mở gói thầu mua sắm phụ tùng thay thế cho những chiếc máy bay OV-10 vào giữa tháng 11 sắp tới.
Máy bay trinh sát OV-10 được Quân đội Mỹ đưa vào trang bị từ cuối những năm 1960, với số lượng được sản xuất khoảng 360 chiếc và được phát triển với nhiều biến thể khác nhau. Trong năm 1991 Không quân Philippines đã tiếp nhận từ Không quân Mỹ khoảng 24 chiếc OV-10
Bên cạnh vai trò trinh sát, chỉ điểm mục tiêu, khi cần máy bay OV-10 có thể tham gia tấn công mặt đất với khả năng mang 4 súng máy 7,62mm, ống phóng rocket 70mm, bom hạng nhẹ.
Trà Khánh

Bình luận(0)