Nga nhận 55 siêu tiêm kích Su T-50 vào năm 2020

Google News

(Kiến Thức) - Không quân chiến thuật Nga sẽ có 55 siêu tiêm kích tàng hình T-50 vào năm 2020 theo cam kết của UAC.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói nước Nga, ông Vladislav Goncharenko, Phó giám đốc chương trình hàng không của Tổng công ty  máy bay Nga (UAC) cho biết: “Đến năm 2020, tổng cộng 55 máy bay chiến đấu thế hệ 5 T-50 sẽ được chuyển giao cho Không quân Nga. Chiếc đầu tiên sẽ bàn giao cho không quân vào năm 2016”.

“Bây giờ, chúng tôi đang xây dựng nguyên mẫu, tiến hành kiểm tra, tiến độ chương trình đang phù hợp với lịch trình đề ra”, ông này nói thêm. Đến nay chương trình tiêm kích thế hệ 5 PAK FA T-50 đã có 5 mẫu thử nghiệm, 3 mẫu thử nghiệm khác đang được chế tạo.

55 chiếc siêu tiêm kích tàng hình T-50 sẽ có mặt trong biên chế Không quân Nga đến năm 2020.

Bên cạnh đó, máy bay trinh sát và chiến đấu không người lái sẽ được phát triển tại Nga vào năm 2018. Ông Goncharenko cho biết thêm: “Theo thứ tự ưu tiên từ Bộ Quốc phòng Nga, tôi nghĩ sẽ thực hiện vào năm 2018. Chúng tôi đã có máy bay  không người lái, đó không phải là những phương tiện chỉ để khảo sát chiến trường. Đó là những máy bay trinh sát chiến đấu lớn trên nền tảng không người lái”.

Ngoài tập trung cho chương trình T-50, trong năm 2015, UAC sẽ sản xuất và chuyển giao cho quân đội 105  máy bay các loại theo đơn đặt hàng. Các nhà máy của UAC đang hoạt động 100% công suất để đảm bảo đơn hàng cho Bộ Quốc phòng Nga.

Trong năm 2014, các nhà máy của UAC có kế hoạch sản xuất khoảng 100 máy bay các loại cho quân đội Nga. Theo ông  Goncharenko đến thời điểm hiện tại, 80% máy bay trong kế hoạch đã được bàn giao cho quân đội. Những chiếc còn lại đang gấp rút hoàn thành quá trình thử nghiệm trước khi bàn giao.

Quốc Minh

Bình luận(0)