Mỹ viện trợ xe thiết giáp Kozak cho Biên phòng Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng Biên phòng Ukraine vừa tiếp nhận thêm các xe thiết giáp Kozak được viện trợ từ chính phủ Mỹ.

Tạp chí Armyrecognition đưa tin, Mỹ đã bắt đầu chuyển giao xe thiết giáp Kozak cho lực lượng Biên phòng Ukraine (SBGS) tại một căn cứ ở Kiev vào hôm 19/1.
Cho đến nay, chính phủ Mỹ đã tiến hành viện trợ cho các đơn vị của SBGS hàng chục xe tải và xe thiết giáp mới, dựa trên một cam kết hỗ trợ an ninh giữa Washington với chính quyền Kiev.
My vien tro xe thiet giap Kozak cho Bien phong Ukraine
Xe thiết giáp kháng mìn Kozak của lực lượng Biên phòng Ukraine.
Xe thiết giáp Kozak được phát triển dựa trên khung gầm xe bán tải của hãng IVECO với thiết kế khung gầm hình chữ V có khả năng chống lại các loại mìn bộ binh hay thiết bị nổ tự tạo. Nó có trọng lượng khoảng 5,5 tấn và có thể chở theo tối đa 5 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị.
Kozak được phát triển với 4 biến thể khác nhau gồm: xe tuần tra, xe bọc thép trinh sát hạng nhẹ, xe bọc thép sử dụng cho các nhiệm vụ đặc biệt và xe chỉ huy chiến trường.
Hệ thống giáp bảo vệ của xe thiết giáp Kozak có thể chống lại các loại đạn bộ binh 7,62mm theo tiêu chuẩn NATO và có khả năng chịu được các vụ nổ được tạo ra từ 3kg thuốc nổ TNT.
Trên xe thiết giáp Kozak còn được trang bị hệ thống radar trinh sát mặt đất và hệ thống camera giám sát hành trình.
Tuấn Đặng

Bình luận(0)