Mỹ muốn bán chiến đấu cơ F-16V cho nước ĐNÁ

Google News

(Kiến Thức) - Tạp chí IHS Jane’s đưa tin, Công ty Hàng không Lockheed Martin (Mỹ) đang thương thảo bán chiến đấu cơ F-16V cho một quốc gia ở Đông Nam Á.

Theo các nguồn tin của Jane's thì quốc gia Đông Nam Á mà Mỹ muốn cung cấp chiến đấu cơ F-16V là Indonesia. 
Nguồn tin từ Lockheed Martin cũng cho biết rằng, hãng này sẽ trưng bày buồng lái mô phỏng tiêm kích F-16V ở Jakarta vào ngày hôm nay (13/10). 
My muon ban chien dau co F-16V cho nuoc DNA
Chiến đấu cơ F-16.
“Chúng tôi đang thảo luận với chính phủ Indonesia về việc bán tiêm kích F-16V và tổ chức sự kiện để quảng bá những khả năng của dòng máy bay này vào hôm 13/10”, Phát ngôn viên hãng chế tạo hàng không Mỹ Lockheed Martin nói.
Chiến đấu cơ F-16V là phiên bản nâng cấp của F-16 được Mỹ sản xuất hồi năm 1970. F-16V có một số thay đổi về bộ phận radar điện tử quét chủ động (AESA), các thiết bị điện tử, cấu tạo và các cải tiến cho phù hợp với các khách hàng trong tương lai.
Không quân Indonesia hiện có trong biên chế khoảng 7 chiếc F-16 và còn 18 chiếc đang đặt hàng.
Thiết Giáp

Bình luận(0)