Iraq mua tiêm kích L-159 Czech chống quân hồi giáo IS

Google News

(Kiến Thức) - Czech sẽ cung cấp 15 máy bay tiêm kích hạng nhẹ đã qua sử dụng L-159 cho Iraq và tặng đạn dược cho người Kurd.

Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly cho biết, Bộ Quốc phòng Czech (MoD) đã chấp thuận bán 15 máy bay tiêm kích hạng nhẹ và huấn luyện chiến đấu L-159 ALCA cho Iraq.
MoD đã đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất máy bay Aero Vodochody về việc chuyển 11 chiếc L-159 ALCA dư thừa trong kho lưu trữ và 4 máy bay L-159 đang hoạt động trong Không quân Cộng hòa Czech (ACR) cho Iraq. Trong số 15 chiếc này có 2 chiếc L-159B 2 chỗ ngồi.
"Chúng tôi đã được một thỏa thuận với Aero Vodochody sau các cuộc đàm phán kéo dài liên quan tới điều kiện bán L-159. Thỏa thuận này là có lợi cho cả 2 bên", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Czech Jiri Borovec cho biết. Tuy nhiên, ông này từ chối tiết lộ chi phí giao dịch.
 Máy bay tiêm kích hạng nhẹ - huấn luyện chiến đấu L-159.
Bên cạnh đó, chính phủ Czech đồng ý tặng 2 triệu USD đạn dược dư thừa trong quân đội cho lực lượng vũ trang người Kurd. Cụ thể, MoD sẽ tặng 10 triệu viên đạn 7,62x39mm, 8 triệu viên 7,62x54mm, 5.000 quả đạn chống tăng RPG-7 và 5.000 quả lựu đạn. Lô vũ khí này sẽ được chuyển tới tay người Kurd bằng máy bay vận tải Mỹ.
L-159 ALCA là tiêm kích đa năng hạng nhẹ do hãng Aero Vodochody nghiên cứu phát triển dựa trên mẫu máy bay huấn luyện L-59 Super Albastros từ đầu những năm 1990, đơn giá một chiếc mới tinh khoảng 13-15 triệu USD.
Tiêm kích hạng nhẹ L-159 trang bị radar điều khiển hỏa lực tầm ngắn Grifo-L, hỏa lực có 2 pháo 20mm và 7 giá treo mang tổng cộng hơn 2 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối không của Mỹ và phương Tây loại AIM-9M, IRIS-T, AIM-132 ASRAAM; tên lửa không đối đất tầm ngắn AGM-65 Maverick và bom có điều khiển GBU.
L-159 trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F214-GA-100 cho tốc độ cận âm 936km/h, bán kính chiến đấu khoảng 500km.
Hoàng Lê

Bình luận(0)