Hải quân Mỹ-Singapore tập trận ầm ầm trên Biển Đông

Google News

Ngày 29/7, Hải quân Mỹ, Singapore bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày tại Biển Đông.

Cuộc tập trận chung trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên "Hợp tác Huấn luyện và Sẵn sàng chiến đấu trên biển" (CARAT) 2014.
Phó Đô đốc Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ (USN) Robert Thomas cho biết cuộc tập trận nằm trong chiến lược tái cân bằng lực lượng của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương và cam kết của Washington về tự do hàng hải trong khu vực.
Phó đô đốc Hải quân Mỹ Robert Thomas và Thiếu tướng Hải quân Singapore Timothy Lo trong cuộc gặp hôm 29/7.
USN cho hay đã huy động hai chiến hạm USS Wayne E Meyer và USS Halsey cũng như nhiều máy bay khác tham gia cuộc tập trận thường niên quy mô lớn lần thứ 20 với Singapore.
Về căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực như Việt Nam và Philippines, ông Thomas khẳng định trong khi Bắc Kinh tăng cường các hoạt động tại đây, USN cũng ưu tiên sẵn sàng hành động trong khu vực, trong đó có các nỗ lực trợ giúp nhân đạo.
Trong số những tàu khu trục được Mỹ cử đến tham gia tập trận, USS Halsey được coi là tàu khu trục mạnh nhất hiện nay trong Hải quân Mỹ.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Chinanews hôm 29/7 đưa tin cho hay từ 6 giờ-19 giờ trong 3 ngày từ 29 - 31 /7/2014, quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Khu vực tổ chức diễn tập trong phạm vi 4 tọa độ sau: 21-22.00N/108-58.50E21-21.25N/108-50.00E;21-28.50N/108-50.00E;21-27.50N/108-58.50E.
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)