"Cười đau ruột" thành tích không kích phiến quân IS của Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - 6 cuộc không kích phiến quân IS ở Syria, Mỹ chỉ tiêu diệt được vài đơn vị nhỏ lẻ cùng…một xe máy, hai máy xúc.

Thành tích không kích phiến quân IS ở Syria khiến người đọc "chết cười" này mới được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố. Theo bản thông cáo này, hôm 4/10, các lực lượng Mỹ và đồng minh tiếp tục thực hiện loạt phi vụ không quân phiến quân IS ở Syria và Iraq.
Tại Syria, các máy bay tiêm kích, ném bom, cường kích và UAV của lực lượng Không quân Mỹ và đồng minh đã thực hiện 6 cuộc không kích và thu được về kết quả như sau:
- Tại địa điểm gần Hasakha, đã thực hiện ba đợt không kích vào ba đơn vị chiến thuật của IS và phá hủy ba cấu trúc IS (có thể ám chỉ các công sự phòng ngự hoặc tòa nhà), hai vị trí chiến đấu và một xe gắn máy.
- Gần Raqqah, một cuộc không kích phá hủy một đơn vị chiến thuật
- Gần Mara, một cuộc không kích phá hủy một máy xúc.
- Gần Washiyah, một cuộc không kích gây hư hỏng cho một máy xúc.
 Máy bay F-15 Mỹ ném bom thông minh. Ảnh minh họa
Trong 10 cuộc không kích được tiến hành ở Iraq, kết quả thu được gồm:
- Gần Baghdadi, một cuộc không kích phá hủy một cây cầu phao mà phiến quân IS dựng lên.
- Gần Huwayjah, hai cuộc không kích chế áp được hai khẩu đội pháo cối IS.
- Gần Kirkuk, một cuộc không kích phá hủy một đơn vị chiến thuật IS cùng một khẩu súng máy hạng nặng.
- Gần Ramadi, ba cuộc không kích đã gây thiệt hai cho hai đơn vị chiến thuật riêng biệt của IS, phá hủy một xe chở bom, một xe chiến thuật và 6 ổ hỏa lực...
- Gần Sinjar, một cuộc không kích phá hủy được một ụ súng máy, hai chốt chiến đấu của IS.
- Gần Sultan Abdallah, một cuộc không kích gây thiệt hại cho một đơn vị chiến thuật và hai ổ hỏa lực.
Tuy nhiên, Không quân Mỹ không nói rõ ràng các đơn vị chiến thuật phiến quân IS gồm bao nhiêu chiến binh. Ngoài ra, giá trị các thành tích là rất kém, hầu như không đánh hạ được các trung tâm chỉ huy và đặc biệt là các kho chứa bom, tên lửa của phiến quân IS. Đây là điều mà Nga đang làm rất tốt và tuyệt vời.
Việc phá hủy các kho vũ khí của phiến quân IS sẽ khiến lực lượng tàn bạo này mất đi nguồn dự trữ vũ khí, tạo điều kiện cho bộ binh – xe tăng Quân đội Syria tái chiếm các điểm đã mất.
Rõ ràng, người Mỹ cần phải xem lại cách thức thực hiện chiến dịch không kích IS của họ.
Hoàng Lê

Bình luận(0)