CNQP Việt Nam giúp Hải quân Venezuela nâng sức mạnh

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Venezuela sẽ nâng cao đáng kể sức mạnh khi nhận thêm hai tàu đổ bộ Damen Stan Lander 5612 do Việt Nam đóng vào tháng 8/2015.

Thông tin trên mới được tạp chí Jane's Defence Weekly tiết lộ gần đây. Theo đó, Hải quân Venezuela đang mở rộng khả năng vận tải đổ bộ đáng kể và sẽ càng được tăng cường hơn khi nhận thêm 2 tàu đổ bộ Damen Stan Lander 5612.
CNQP Viet Nam giup Hai quan Venezuela nang suc manh
Tàu vận tải đổ bộ lớp Stan Lander 5612.
Hai tàu này đã được Nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm của Việt Nam hạ thủy vào giữa tháng 7. Đây là hai trong số 8 tàu đổ bộ được Venezuela đặt hàng trong một hợp đồng trị giá khoảng 102.1 triệu USD được ký kết vào tháng 2/2014.
Theo hợp đồng này, Nhà máy Damen Sông Cấm sẽ đóng tiếp 2 chiếc nữa, còn lại 4 chiếc sẽ do Nhà máy đóng tàu DAMEX, một liên doanh giữa Cuba và Hà Lan, có trụ sở tại Santiago, Cuba đóng.
Cổng thông tin của nhà máy đóng tàu DAMEX Damex.com cho biết, tàu đổ bộ lớp Stan Lander 5612 có chiều dài 57,27 mét, rộng 12,13 mét, độ mớn nước 3,9 mét, tốc độ hành trình 10,40 knots (19,3 km/h) và tải trọng 740 tấn. Mỗi tàu còn được trang bị một cần cẩu 25 tấn cho phép bốc dỡ hàng hóa hiệu quả.
Văn Biên

Bình luận(0)