Ba "bóng ma" B-2 được Mỹ điều tới căn cứ Guam

Google News

(Kiến Thức) - Ba máy bay ném bom B-2 Spirit đã được Không quân Mỹ triển khai tới căn cứ Andersen trên đảo Guam. 

Theo thông cáo báo chí từ Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu Không quân Mỹ, ba máy bay ném bom B-2 Spirit và 225 binh sĩ, sĩ quan từ căn cứ không quân Whiteman (bang Missouri) đã được triển khai tới căn cứ Andersen trên đảo Guam từ hôm 7/8 để thực hiện các hoạt động huấn luyện làm quen tại Thái Bình Dương.
Ba
 Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.
Việc triển khai các máy bay B-2 là nhằm chứng tỏ cam kết của Mỹ tiếp tục các hoạt động thường xuyên trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
B-2 Spirit là máy bay ném bom tàng hình có khả năng thực hiện các cuộc tấn công thông thường và tấn công hạt nhân. Nó có tầm bay không cần tiếp nhiên liệu là khoảng 9.600km và có tải trọng vũ khí 18.144kg.
Máy bay B-2 được áp dụng nhiều công nghệ kết hợp về kiểu dáng, giảm tín hiệu hồng ngoại... đem lại khả năng tàng hình ẩn giấu cao.
Hiện nay, Không quân Mỹ duy trì 20 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và thường xuyên luân chuyển khắp nơi trên thế giới.
Hoàng Lê

Bình luận(0)