24 tiêm kích Su-35 sẽ tới tay Trung Quốc năm 2016?

Google News

(Kiến Thức) - Có khả năng Nga sẽ ký bán 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc trời thời điểm ngày 19/5, dự kiến bàn giao năm 2016.

Kênh truyền hình quốc phòng Tvzvezda dẫn nguồn tin quan chức tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, trước ngày 19/5, Nga-Trung có thể đi tới việc kí hợp đồng chính thức cung cấp 24 tiêm kích Su-35 tối tân cho Không quân Trung Quốc. Dự kiến, thời hạn bàn giao sẽ diễn ra trong năm 2016.
Cũng theo nguồn tin, hiện Trung Quốc đã gửi phi công và cán bộ kĩ thuật tới Nga học tập về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tiêm kích đa năng Su-35.
24 tiem kich Su-35 se toi tay Trung Quoc nam 2016?
Nga sẽ cung ứng 24 máy bay đầu tiên cho Trung Quốc vào năm 2016.
Đài Tvzvezda cho biết thêm, hợp tác công nghệ quốc phòng Nga – Trung hiện nay đã được nâng cao, đặc điểm hợp tác cũng đang dần được thay đổi. Trung Quốc sử dụng động cơ Nga và chế tạo phụ kiện cho động cơ đang làm sâu sắc thêm quan hệ của hai nước, thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau, đặt một nền tảng vững chắc cho hợp tác Trung – Nga.
Từ đầu năm 2012 đến nay, Nga đã ký với Trung Quốc ít nhất 2 hợp đồng lớn (cung cấp 52 trực thăng Mi-171 và 140 động cơ hàng không AL-31F) với trị giá hợp đồng là 1,3 tỷ USD.
Ngoài ra, Nga sẽ tiếp tục cung cấp 10 máy bay vận tải hạng nặng Il-76 từ kho trang bị hiện có của Không quân Nga cho Trung Quốc. Những máy bay này sẽ được tiến hành kiểm tra tu sửa trước khi bán cho Trung Quốc.
Căn cứ vào tuyên bố gần đây của Cục Hợp tác Công nghệ Quốc phòng Liên bang Nga và đại diện của công ty xuất khẩu quốc phòng Nga có thể suy đoán được, cuối năm 2014 trong chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng quốc phòng Nga thì vấn đề quan trọng trong hội nghị công nghệ quốc phòng Trung – Nga vẫn là việc tiêm kích đa năng Su-35, hệ thống tên lửa phòng không S-400, máy bay tiếp dầu Il-78 và máy bay vận tải Il-76 cho Trung Quốc.
Bằng Hữu

Bình luận(0)