Tên lửa đạn đạo TQ mang nhiều đầu đạn hạt nhân

Google News

(Kiến Thức) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa Trung Quốc có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân trong tương lai.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời nguyên tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Viktor Yesin cho hay, Trung Quốc sẽ sớm hoàn thành chương trình phát triển module chiến đấu MIRV trang bị cho tên lửa đạn đạo để “xuyên thủng” hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

MIRV là viết tắt của cụm từ Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle (phương tiện chứa nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập). Nghĩa là, module MIRV có thể chứa nhiều đầu đạn hạt nhân khác. Khi tấn công mục tiêu, các đầu đạn sẽ tách riêng đánh vào những mục tiêu khác nhau. Vì thế, việc đánh chặn sẽ cực kỳ khó khăn.
Module chiến đấu MIRV chứa nhiều đầu đạn.

Hiện nay, các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đều trang bị module MIRV chứa 7-10 đầu đạn hạt nhân.

Theo ông Yesin, trong nhiều năm, hầu hết các tên lửa đạn đạo của Trung Quốc chỉ mang được một đầu đạn. Tương lai, Trung Quốc sẽ hoàn thiện công nghệ MIRV và trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31/31A có tầm bắn 8.000-12.000km.

Và thậm chí, module MIRV cũng có thể trang bị cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc.
Với vũ khí này, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đột phá hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân của Mỹ.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê

Bình luận(0)