Nhật chi “tiền tấn” xây nhà máy sản xuất tiêm kích F-35

Google News

(Kiến Thức) - Tập đoàn Misubishi dự định chi hàng nghìn tỷ Yên để xây dựng nhà máy sản xuất tiêm kích F-35A theo giấy phép từ Mỹ.

Tạp chí Jane’s Defence đưa tin, Tập đoàn Công nghiệp nặng Misubishi (MHI) đang chuẩn bị đầu tư hàng nghìn tỷ Yên để xây dựng nhà máy sản xuất tiêm kích F-35A JSF theo giấy phép từ Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ).

Tuy nhiên, hiện phía Tập đoàn MHI không xác nhận thông tin này, nhưng họ cũng không phủ nhận. Song, các cơ quan truyền thông Nhật Bản cũng cho hay, việc xây dựng nhà máy sản xuất tiêm kích F-35 sẽ bắt đầu vào năm sau ở quận Aichi, thành phố Nagoya. 

Tuy không xác nhận nhưng Misubishi cũng không phủ nhận thông tin xây nhà máy lắp ráp F-35.

Nagoya cũng là nơi đặt nhà máy Nagoya Aerospace Systems Works Komaki Minami, nơi mà MHI sản xuất tiêm kích đa năng F-2. Đây là loại tiêm kích nội địa được phát triển từ những năm 1990 với sự giúp đỡ từ Lockheed Martin. MHI đã chính thức chấm dứt dây chuyền sản xuất F-2 vào tháng 9/2011.

Theo một số nguồn tin,  nhà máy sản xuất F-35 sẽ hoàn thành vào năm 2016. Tương lai gần, Nagoya cũng có thể trở thành cơ sở sửa chữa tiêm kích F-35 cho Không quân Mỹ ở khu vực này.

Nhật Bản quyết định mua 42 tiêm kích tàng hình F-35 để tăng cường hiện đại hóa sức mạnh không quân. Số máy bay này sẽ thay thế những chiếc F-4 lỗi thời, đồng thời bổ sung vào đội máy bay F-2, F-15J/DJ.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê (theo Jane's Defence)

Bình luận(0)