Nga bắt đầu đào tạo thủy thủ tàu ngầm Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Nga đã bắt đầu công tác đào tạo đội ngũ thủy thủ Hải quân Nhân dân Việt Nam vận hành chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên.

Đài tiếng nói nước Nga dẫn nguồn báo Interfax-AVN, phía Nga đã bắt đầu công tác đào tạo thủy thủ tàu ngầm Việt Nam vận hành chiếc Kilo đầu tiên trong số 6 chiếc đặt hàng. Công tác đào tạo được thực hiện tại cở sở ở thị trấn Svetlui (gần Kaliningrad).

Hiện, việc đóng 6 tàu ngầm Kilo 636 cho Việt Nam đang được Nhà máy Admiralteyski Verfi thực hiện.

“Việc sản xuất lô hàng tàu ngầm Kilo 636 đang được Nhà máy Admiralteyski Verfi tiến hành khẩn trương. Hiện chúng tôi đã bắt đầu việc đào tạo huấn luyện thủy thủ đoàn cho phía đặt hàng”, nguồn tin nói với Interfax-AVN bên lề triển lãm LIMA 2013 (tổ chức tại Malaysia).

Cũng theo ông này, chiếc tàu Kilo 636 thứ hai của Việt Nam sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển vào tháng 5.
Các thủy thủ Việt Nam bắt đầu học tập điều khiển chiếc tàu Kilo đầu tiên. Ảnh minh họa


“Đến cuối năm 2013, chúng tôi có kế hoạch hạ thủy chiếc tàu Kilo 636 thứ 3 của Việt Nam. Ba tàu kế tiếp trong lô hàng đang trong quá trình lắp ráp”, ông này nói.

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ triển lãm LIMA 2013, Giám đốc Cục Thiết kế Rubin Igor Vinit  một lần nữa xác nhận thông tin, trong năm nay Việt Nam sẽ nhận chuyển giao tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên.

Cũng theo lời ông Vinit, nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng tàu ngầm, tại Việt nam đang tạo dựng cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị cần thiết phục vụ đào tạo thủy thủ đoàn.

Ngoài ra, các chuyên gia Việt Nam cũng thường xuyên có mặt tại Nhà máy đóng tàu Admiralteyski Verfi để nghiệm thu từng giai đoạn.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê (theo Đài tiếng nói nước Nga)

Bình luận(0)