Trung Quốc giới thiệu 3 UAV mới

Google News

(Kiến Thức) - Công ty thương mại hàng không không gian Trường Chinh (Trung Quốc) vừa giới thiệu 3 mẫu máy bay không người lái tại Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Các mẫu UAV được công ty này giới thiệu tại triển lãm IDEX 2013 (ở Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) gồm 3 loại: hệ thống máy bay không người lái đa nhiệm tầm trung CH-91 và CH-92; hệ thống máy bay không người lái trinh sát/tấn công cỡ nhỏ CH-901.

Theo đại diện công ty, mẫu CH-91 đã hoàn thành quá trình nghiên cứu phát triển và đã đưa vào sản xuất. Mẫu CH-92 và CH-901 còn ở giai đoạn thử nghiệm, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2014.

CH-91 được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát, tình báo và trinh sát (ISR), chỉ thị mục tiêu và hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh, đánh giá thiệt hại chiến trường.
Mô hình máy bay trinh sát không người lái CH-92.

Theo công ty Trường Chinh, hệ thống CH-91 có thể làm nhiệm vụ dân sự như: phòng chống cháy rừng; giám sát đường ống dẫn dầu; đo lường khí tượng và liên lạc khẩn cấp.

Mẫu CH-91 dài 3,5m, cao 1,4m và sải cánh 4,4m. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 110kg với tải trọng 20kg. CH-91 trang bị động cơ xăng cánh quạt công suất 16,4 kW cho phép hoạt động liên tục 5 giờ, phạm vi hoạt động 150 km.

Mẫu cải tiến CH-92 có kích cỡ lớn hơn một chút cho phép đạt tầm hoạt động 250 km.

Hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ CH-901 có trọng lượng cất cánh tối 9 kg, tải trọng 2 kg, hoạt động liên tục 2 giờ với bán kinh 15 km.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:


TIN LIÊN QUAN:

Hoàng Lê

Bình luận(0)