Tiêm kích tàng hình Iran Qaher-313 cất cánh

Google News

(Kiến Thức) - Trong đoạn clip mà truyền hình nhà nước Iran công bố, tiêm kích tàng hình Qaher-313 đã cất cánh bay thử nghiệm.

Nhân kỷ niệm 34 năm Cách mạng Hồi giáo 1979, Bộ Quốc phòng Iran đã chính thức giới thiệu mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ mới mang Qaher-313 (hoặc gọi là F-313). Mẫu máy bay có thiết kế rất độc đáo với một phần cánh chính cụp xuống.

Tiêm kích tàng hình Qaher-313 do Tổ chức công nghiệp hàng không Iran (AIO) thiết kế và chế tạo.

“Mẫu máy bay tiên tiến có tiết diện phản xạ sóng radar rất nhỏ và hoạt động tốt ở trần bay thấp”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi nói.
Tiêm kích tàng hình Qaher-313.


Ông Vahidi cũng tiết lộ thêm việc máy bay sử dụng vật liệu “công nghệ cao” và tích hợp hệ thống điện tử tiên tiến.

Qaher-313 có khả năng trang bị vũ khí trong nước thiết kế. Máy bay cũng có thể cất và hạ cánh đường băng ngắn.

“Tiêm kích phản lực của Iran được chế tạo hoàn toàn trong nước, từ A đến Z,” quản lý chương trình phát triển Qaher-313 Hassan Parvaneh nói.

Ông này cũng nói thêm rằng, Qaher-313 là “máy bay Iran đầu tiên sử dụng cánh điều khiển phía trước” (cặp cánh mũi ở ngay trước cánh chính, phía sau mũi).

Qua những hình ảnh được công bố, Qaher-313 thiết kế với một động cơ. Đấy có thể là biến thể của động cơ phản lực General Electric J-85. Loại này vốn có trang bị trên tiêm kích hạng nhẹ F-5 của Iran.




ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN:

Bình luận(0)