Hàn Quốc bắn thử vũ khí chống Triều Tiên

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua công bố một số hình ảnh bắn thử nghiệm một loại tên lửa hành trình đối đất từ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm.

Hàn Quốc không công bố thời gian cụ thể thực hiện cuộc bắn thử nghiệm. Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng, nước này đang triển khai tên lửa hành trình có thể bao phủ mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên và đẩy mạnh phát triển tên lửa đạn đạo.

Nhiều khả năng, bức ảnh được công bố chính là loại tên lửa hành trình mà Hàn Quốc triển khai chống Triều Tiên, có thể tấn công mục tiêu trong bán kính 1.000km.

Tầm bắn và kiểu dáng tên lửa cho thấy đây có thể là tên lửa hành trình đối đất tầm xa Hyunmoo-3B do cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) nghiên cứu, thiết kế dựa trên tên lửa BGM-109 Tomahawk nổi tiếng của Mỹ.

Tên lửa hành trình đối đất Hyunmoo-3B (chữ Hyunmoo có nghĩa là “Người hộ vệ bầu trời phương Bắc”) trang bị động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy, cho phép đạt tốc độ cận âm, tầm bắn 1.000km, trọng lượng phần chiến đấu nặng 500kg.
 
Ngoài Hyunmoo-3B, Hàn Quốc còn phát triển biến thể Hyunmoo-3A có tầm bắn 500km và Hyunmoo-3C đạt tầm 1.500km.

Theo thiết kế, Hyunmoo-3B có thể trang bị trên tàu chiến mặt nước và tàu ngầm tấn công. Các bức ảnh được công bố chứng minh Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công Hyunmoo-3B trên chiến hạm.

Dưới đây là một vài bức ảnh Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố:
Trong ảnh là tên lửa hành trình đối đất Hyunmoo-3B rời bệ phóng thẳng đứng trên tàu chiến đấu mặt nước.

Đây là tàu khu trục tên lửa lớp Chungmugong Yi Sun-sin mang tên Wang Geon (DDH-978).

Hình ảnh tên lửa hành trình đối đất Hyunmoo-3B phóng từ tàu ngầm. Trong ảnh là ống phóng của tên lửa lao lên khỏi mặt nước rồi đạn tên lửa mới khởi động, thoát bệ phóng trên không.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN:
Hoàng Lê

Bình luận(0)