Tàu phá mìn của hải quân Mỹ mắc cạn ở Philippines

Google News

Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết tàu rà phá mìn USS Guardian của hải quân nước này đã mắc cạn tại một rạn san hô ở Tubattaha Reef của Philippines.


 
Đại sứ quán Mỹ ngày hôm qua thông báo rằng: "Chính phủ Philippines ngay lập tức thông báo về vụ việc và đề nghị trợ giúp Hải quân Mỹ". Họ cũng nói thêm rằng tất cả thủy thủ đoàn đều an toàn.
 
 Tàu rà phá mìn USS Guardian.

Tàu USS Guardian vừa cập cảng ở Vịnh Subic, một căn cứ hải quân cũ của Mỹ ở phía Tây Thủ đô Manila, trước khi đâm vào rạn san hô ở Công viên hải dương quốc gia Tubbataha, một di sản thế giới ở Biển Sulu, cách Manila 640 km về phía Đông Nam.
 
Người quản lý khu bảo tồn trên là bà Angelique Songco cho biết rằng, con tàu không bị nghiêng hay chảy dầu nhưng mũi tàu đã đâm vào rạn san hô khoảng 15%.
 
Bà Songco cho hay hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của rạn san hô. Chính phủ Philippines áp dụng mức phạt 300 USD đối với mỗi mét vuông san hô bị hư hại.
ĐANG ĐỌC NHIỀU
TIN LIÊN QUAN
Theo VNP

Bình luận(0)