Những con số ấn tượng về nữ quân nhân Mỹ

Google News

Hơn 200.000 phụ nữ Mỹ đang làm nhiệm vụ trong các đơn vị quân sự, trong đó có 69 người là tướng chỉ huy.

Dưới đây là những con số tổng quát về nữ binh sĩ Mỹ trong quân đội nước này do Lầu Năm Góc thống kê:

Tổng số:

- Khoảng 203.000 nữ binh lính phục vụ trong quân đội vào năm 2011, chiếm khoảng 14,5% số lính Mỹ (gần1,4 triệu).

- Trong số đó có khoảng 74.000 người phục vụ trong lục quân, 53.000 người trong hải quân, 62.000 người trong không quân và 14.000 người trong các binh chủng Lính thủy Đánh bộ.

Quân nhân/gia nhập:

 Mỹ là một trong số những quốc gia có nhiều nữ binh sĩ phục vụ trong quân đội nhất thế giới.

- Khoảng 167.000 phụ nữ Mỹ luôn sẵn sàng nhập ngũ.

- 36.000 nữ quân nhân là các sĩ quan chỉ huy, chiếm 16,6% số lượng chỉ huy trong quân đội Mỹ. 

- Trong số những cấp hàm quan trọng nhất, 69 nữ quân nhân trong tổng số 976 tướng lĩnh quân đội là tướng chỉ huy cao cấp, chiếm 7,1%. Trong đó, 28 nữ tướng thuộc Không quân Mỹ, 19 nữ tướng trong lục quân, một nữ tướng duy nhất trong binh chủng Lính thủy Đánh bộ và 21 nữ chỉ huy trong Hải quân Mỹ.

- Trong số 3.698 nữ binh lính gia nhập vào các lực lượng quân đội Mỹ năm 2011, 579 người trong số đó là sinh viên tốt nghiệp từ các học viện quốc gia.

- 18% trong số 722.000 người nằm trong danh sách dự bị sẵn sàng nhập ngũ và lực lượng an ninh quốc gia, 9% trong số 113.000 binh lính là phụ nữ.

- Nữ binh lính phục vụ trong lực lượng tuần duyên bờ biển chiếm hơn 10,5% trong tổng số 44.000 binh sĩ đang phục vụ tại đây.

Nữ binh sĩ trên chiến trường

- Số lượng nữ binh sĩ tham gia các đơn vị tiền tuyến trong quân đội tăng 2,7%. Phụ nữ đã bị cấm không được làm nhiệm vụ trong các đơn vị bộ binh. Họ được phép phục vụ trong hải quân, không quân và trong một số đơn vị chuyên môn. Trong quân đội Mỹ, 5,4% nữ binh sĩ tham gia "hoạt động chiến thuật."

- Mặc dù chính phủ Mỹ ban hành lệnh cấm nữ quân nhân ra mặt trận nhưng những người phục vụ tại Iraq và Afghanistan “vượt rào” tham gia các trận chiến.

Do đó, đã có 67 nữ binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong tổng số gần 3.500 quân nhân Mỹ chết trận ở Iraq, 33 nữ binh sĩ trong tổng số 1.700 quân nhân Mỹ cũng mất mạng tại chiến trường Afghanistan. Thêm vào đó, hơn 600 nữ binh sĩ Mỹ ở Iraq và 300 người khác ở Afghanistan bị thương trong các trận chiến.

Phân công nhiệm vụ

- Trong số những nữ chiến binh Mỹ sẵn sàng nhập ngũ, họ được phân công làm việc trong lĩnh vực y tế (chiếm 30,5%) và công việc hành chính đặc biệt (30,1%).

Bên cạnh đó, khoảng 17% nữ binh sĩ làm việc trong các đơn vị cung cấp quân tư trang, lương thực thực phẩm…, 14% nữ quân nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và 10% làm công việc liên quan đến kỹ thuật, điện tử.

- Chăm sóc y tế là lĩnh vực hàng đầu có nhiều nữ quan nhân phục vụ nhất, chiếm 39% trong tổng số binh sĩ Mỹ. Họ cũng chiếm gần 28% tổng số nhân viên hành chính, 19% nhân viên tình báo và 18% nhân viên cung cấp trong quân đội Mỹ.

Nhật Anh

Bình luận(0)