Siêu tiêm kích Su T-50 ra mắt lãnh đạo Nga

Google News

(Kiến Thức) - Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 sẽ bắt đầu cuộc thử nghiệm cấp quốc gia từ tháng 3/2013.

Tư lệnh Không quân Nga Đại tướng Viktro Bondarev tuyên bố, tiêm kích tàng hình Sukhoi PAK FA T-50 sẽ bắt đầu trải qua thử nghiệm cấp quốc gia từ tháng 3/2013.

Nga đang có 3 mẫu Su T-50 thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ở sân bay Zhukovsky. Còn mẫu thứ 4 đang thử nghiệm ở nhà máy của Sukhoi và chiếc thứ 5 sẽ tham gia bay thử nghiệm cấp quốc gia.

Theo ông Bondarev, tất cả sẽ có 8 máy bay Su T-50 tham gia thử nghiệm cấp quốc gia ở sân bay Akhtubinsk tới hết năm 2013.

“Chúng tôi sẽ hoàn thành thử nghiệm nhà nước trong vòng 2-2,5 năm và khoảng vào năm 2015- 2016, việc sản xuất loạt Su T-50 sẽ bắt đầu và chúng sẽ được cung cấp cho các đơn vị chiến đấu của chúng tôi”, ông Bondarev nói.

Tiêm kích tàng hình Sukhoi PAK FA T-50.

Trước đó, hãng Sukhoi đã thông báo nguyên mẫu máy bay tàng hình Su-T-50 thứ 4 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên lên bầu trời trong thời gian 40 phút tại sân bay nhà máy Komsomolsk-on-Amur ở Siberia.

Các máy bay chiến đấu tàng hình Su-T-50 sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong Không quân Nga tương lai. Su-T-50 là một máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5, mang những đặc điểm công nghệ tàng hình, siêu cơ động. Máy bay trang bị hệ thống hệ thống radar mạng pha điện tử quét chủ động có thể theo dõi và tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch sẽ mua lô đầu tiên gồm 10 máy bay Su-T-50 để đánh giá và sau đó mua thêm 60 chiếc nữa sau năm 2015.

ĐANG ĐỌC NHIỀU: 
TIN LIÊN QUAN:
Nguyễn Yến (theo Ria Novosti)

Bình luận(0)