Vũ khí nào được Mỹ xem xét tài trợ cho Ukraine?

Google News

(Kiến Thức) - Thượng viện Mỹ xem xét tài trợ vũ khí chống tăng, radar, UAV và một số phương tiện quốc phòng khác cho Ukraine.

Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ tuyên bố xem xét dự luật về lệnh trừng phạt mới chống Nga và viện trợ quân sự cho Ukraine, tuyên bố đăng trên trang web của thượng viện quốc hội Mỹ nêu rõ.
Tên lửa chống tăng của Mỹ.
Một mục lớn trong dự luật này bàn về vấn đề viện trợ, bao gồm cả viện trợ quân sự cho Ukraine. Tác giả tài liệu đề nghị trao cho Tổng thống Mỹ quyền phê duyệt việc cung cấp “các sản phẩm mục đích quốc phòng” đến Kiev. Trong số những sản phẩm này có vũ khí chống tăng, hệ thống điều khiển hỏa lực, radar, các máy bay không người lái, hệ thống chỉ huy, phương tiện thông tin liên lạc.
Việc xem xét dự luật trên được tiến hành nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Theo kế hoạch, ông sẽ gặp Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện John Boehner và Ngoại trưởng John Kerry ngày 18/9.
Song Tử (theo VOR)

Bình luận(0)