Vòng vây Debaltsevo ngày càng thắt chặt

Google News

(Kiến Thức) - Đại diện Bộ Quốc Phòng DPR cho biết, ngày 31/1 lực lượng li khai đã chiếm được làng Kolinovka ở Debaltsevo, và khép chặt vòng vây quân Ukraine.

"Sáng ngày 31/1, sau khi bị thiệt hại nặng, quân Ukraine đã tìm mọi cách phá hàng phòng thủ và thoát khỏi sự kiềm kẹp của quân li khai ở Debaltsevo. Vào đầu ngày, lực lượng li khai đã chiếm được cụm dân cư Kalinovka và đẩy quân Ukraine về lại Debaltsevo. Đường đến Artemovsk đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng li khai. Vòng vây quanh quân chính phủ ngày càng hẹp lại" ông Edward Basurin cho biết.
Người đại diện của Bộ quốc phòng DPR còn cho biết thêm, số lượng binh lính Ukraine bị bắt làm tù binh đang tăng lên từng ngày.
Vong vay Debaltsevo ngay cang that chat
Đại diện của Bộ quốc phòng DPR, ông Edward Basurin.
Bộ quốc phòng DPR kêu gọi binh lính Ukraine ngừng bắn và đầu hàng vô điều kiện.
Ở thành phố dân chúng đang sống trong cảnh không nước, không điện và không hệ thống sưởi.
Trước đó, quân chính phủ lại nói rằng họ đang kiểm soát Debaltsevo và dân quân đang bắn phá ác liệt vào các vị trí của họ.
Hiền Thảo (Theo Vesti)

Bình luận(0)