Video cuộc tập trận chung của Mỹ và NATO tại Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 1.000 lính từ 15 nước cả trong và ngoài tổ chức NATO hôm qua bắt đầu cuộc tập trận do Mỹ chủ trì tại Ukraine.


Cuộc tập trận mang tên Rapid Trident diễn ra gần Lviv, biên giới Ba Lan - Ukraine, cách khu vực xung đột ở đông Ukraine hơn 1.600 km. Trong hai tuần, quân nhân sẽ thực hành xử lý các loại thiết bị nổ, phá mìn.
Các quốc gia tham gia bao gồm Ukraine, Azerbaijan, Bulgaria, Canada, Georgia, Đức, Anh, Latvia, Litva, Moldova, Na Uy, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha, Mỹ cùng các quan sát viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Gần 700 trang thiết bị quân sự, 50 xe quân sự và xe chiến đấu sẽ được sử dụng trong các bài tập.
Moscow trước đó lên án điều họ gọi là sự mở rộng của NATO ở Đông Âu, tới sát các biên giới Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine cho biết ông sẽ yêu cầu quốc hội mở đường để Ukraine gia nhập NATO. Nếu điều này xảy ra, biên giới của NATO sẽ được mở rộng đến sát sườn Nga - điều mà Moscow chưa bao giờ mong muốn.
Tuấn Lê

Bình luận(0)