Ukraine chi gần 6 triệu USD mỗi ngày đàn áp ly khai

Google News

(Kiến Thức) - Chính quyền Ukraine tiêu tầm 70 triệu Hryvnias (5,8 triệu USD) mỗi ngày cho chiến dịch đàn áp lực lượng ly khai ở miền đông.

“Hiện nay, chúng ta đổ tới 70 triệu Hryvnias (tầm 5.8 triệu USD) mỗi ngày cho chiến dịch chống khủng bố ở miền đông nam Ukraine”, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu trước phiên họp Quốc hội ngày 31/7.
Theo đó, xuyên suốt phiên họp này, Quốc hội Ukraine đã quyết định sửa đổi Ngân sách nhà nước (NSNN) cho quốc phòng trong năm nay. Theo đó, Ukraine sẽ phân bổ thêm khoản tài chính chừng 758 triệu USD cho Lực lượng vũ trang và 158 triệu USD để phục hồi lại cơ sở hạ tầng ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Theo đó, Quốc hội sẽ sửa đổi mức thuế mới, ở đó thuế quân sự tạm thời chiếm 1,5% thu nhập của người dân. Chính phủ hy vọng sẽ thu được tầm 241 triệu USD từ nguồn thuế này.
 Các binh sĩ Ukraine di chuyền trên xe bọc thép xuất hiện ở thị trấn miền đông Volnovakha.
Chính quyền mới của Ukraine trước đó tuyên bố rằng, ngân khố quốc gia hiện trống rỗng và thông báo rằng, chính phủ sẽ cắt giảm một số chi phí hoạt động trong bộ máy quản lý. Đặc biệt, Kiev còn cắt giảm các khoản chi tiêu cho phúc lợi xã hội.
Hồi cuối tháng 2, Nội các Ukraine thông báo “thể chế kinh tế mới “ để cân đối ngân sách nhà nước.
Kiev cũng phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi giữa tháng 4 để đàn áp những người ủng hộ ly khai ở miền đông nam Ukraine, những người đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền mới sau vụ lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych.
Thanh Nga (theo RA)

Bình luận(0)