Trung Quốc xây dựng trái phép hai hải đăng ở Trường Sa

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ngày 26/5 vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng trái phép hai hải đăng ở Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo tờ Chinanews, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ngày 26/5 mới tổ chức lễ khởi công xây dựng trái phép hai hải đăng trên Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quoc xay dung trai phep hai hai dang o Truong Sa
 Ảnh minh họa.
Mục đích xây dựng hai ngọn hải đăng này được Trung Quốc nói là trợ giúp cho các tàu thuyền cũng như nâng cao an toàn hàng hải tại Trường Sa.
Theo giới thiệu, hai hải đăng này có hình tròn, cao khoảng 50 mét, thiết kế đèn soi 4,5 mét và có phạm vi quét sáng 22 hải lý.
Trịnh Hải Nam (Theo Chinanews)

Bình luận(0)