Trung Quốc tăng 10% ngân sách quốc phòng năm 2015

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc thông báo nước này đang lên kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên khoảng 10% trong năm nay.

Phát ngôn viên của cơ quan lập pháp Trung Quốc đưa ra thông báo vào thứ 4 (4/3) rằng nước này đang lên kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên khoảng 10% trong năm nay.
Trung Quoc tang 10% ngan sach quoc phong nam 2015
 Trung Quốc tăng mạnh chi tiêu trong lĩnh vực quốc phòng năm 2015 (Hình minh họa).
Những nước lớn như Trung Quốc cần chi tiêu đáng kể cho quân sự thì người dân mới cảm thấy an toàn”, bà Fu Ying – phó ngoại trưởng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát biểu trước phiên họp thứ 3 của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc thứ 12.
Con số chính xác sẽ được công bố sau phiên họp vào thứ 5 (5/3), bà cho biết. Đại hội sẽ kéo dài đến ngày 15/3.
Năm 2014, dự chi quốc phòng Trung Quốc đạt 802,2 tỉ NDT (khoảng 130 tỉ USD), tăng khoảng 12,2% so với năm 2013. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng Mỹ trong năm 2014 đạt 575 tỉ USD, còn Anh và Nhật Bản lần lượt ở mức 57 tỉ USD và 55 tỉ USD.
Hải Yến (theo Tass)

Bình luận(0)